Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

'NATO phải là bên đầu tiên có bước đi cải thiện quan hệ với Nga'

  • 07:32 | Thứ Tư, 20/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngoại trưởng Nga khẳng định: “Nga chưa bao giờ khơi mào cho việc làm xấu đi quan hệ với NATO hay Liên minh châu Âu (EU) hoặc với bất kỳ quốc gia nào ở phương Tây hay bất kỳ khu vực nào khác.”
 
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ ngày 23-4-2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ ngày 23-4-2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19-10 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải là bên đầu tiên thực hiện bước đi để cải thiện quan hệ với Moskva.
 
Phát biểu với báo giới, ông Lavrov khẳng định: “Nga chưa bao giờ khơi mào cho việc làm xấu đi quan hệ với NATO hay Liên minh châu Âu (EU) hoặc với bất kỳ quốc gia nào ở phương Tây hay bất kỳ khu vực nào khác.”
 
Ông cáo buộc NATO đang "chôn vùi" Hội đồng Nga-NATO, nơi có thể triệu tập các cuộc tham vấn khẩn cấp trong bối cảnh khủng hoảng.
 
Trước đó, ngày 18-10, ông Lavrov đã thông báo phái bộ ngoại giao của nước này tại NATO sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1-11 và mọi thông tin trao đổi giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua Đại sứ quán Nga tại Bỉ.
 
Động thái này nhằm trả đũa việc NATO đã quyết định giảm một nửa số nhân viên ngoại giao trong phái đoàn thường trực Nga tại liên minh quân sự này (từ 20 người xuống 10 người), trục xuất 8 nhân viên trong phái đoàn hiện tại và hủy bỏ 2 vị trí còn trống.
 
Nga cáo buộc hành động của NATO đi ngược lại những tuyên bố về nỗ lực đối thoại với Moskva trước đó.
 
Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng hai bên đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài.
 
Theo ông, chính NATO đã chôn vùi ý tưởng tham vấn với Nga. Về phần mình, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cùng ngày cho biết trong tình hình hiện nay, Nga sẽ không bị thiệt hại vì không có đối thoại giữa hai bên.
 
Ông nhấn mạnh Nga đã nhiều lần tuyên bố không thể và không muốn "nhảy tango một mình" trong quan hệ với NATO./.
 
Theo Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Việt Nam chủ trì họp Hội đồng Bảo an về mực nước biển dâng

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Khiari đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, cho biết mực nước biển dâng làm suy giảm nguồn tài nguyên, nguồn nước, phá huỷ cơ sở hạ tầng.
 

Tấn công đẫm máu ở miền bắc Nigeria, ít nhất 43 người thiệt mạng

Ngày 18-10, giới chức Nigeria cho biết, ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang đẫm máu ở bang Sokoto, miền bắc nước này.
 

Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025

Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hoàn thành Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2021-2025, xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025.