Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Trạch: Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy

  • 06:11 | Thứ Sáu, 01/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022 và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" (26/6), Công an huyện Quảng Trạch đã mở đợt cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy (PCMT) trên địa bàn.
 
Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Quảng Trạch nói riêng có diễn biến tương đối phức tạp. Theo đó, xuất hiện một số đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và có tàng trữ, sử dụng vũ khí “nóng” với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí để tấn công, chống trả quyết liệt khi lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
 
Điển hình gần đây, tháng 5/2022, Công an huyện Quảng Trạch bắt giữ đối tượng Phan Minh Châu (biệt danh Châu “điên”, ở xã Quảng Tùng, Quảng Trạch), thu giữ gần 4.000 viên ma túy hồng phiến và nhiều vũ khí “nóng”, như: 1 súng quân dụng K59, 7 viên đạn; 1 súng bắn bi, 2.282 viên đạn bi và nhiều đao, kiếm các loại.
 
Phát huy vai trò, trách nhiệm trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm về ma túy, đặc biệt là trong tháng 6/2022-"Tháng hành động về PCMT", những ngày qua, Công an huyện Quảng Trạch đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng liên quan mở đợt cao điểm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, công tác PCMT. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tích cực hưởng ứng phòng, chống tệ nạn ma túy, sát cánh cùng lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các loại tội phạm về ma túy.
Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho người dân.
Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho người dân.
Để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về tình hình, kết quả công tác PCMT và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong công tác PCMT, Công an huyện Quảng Trạch đã đa dạng hóa nội dung và hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động, treo băng rôn, phát tờ rơi, tổ chức các buổi hội nghị gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…
 
Trong tháng hành động, Công an huyện đã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền tại các xã trọng điểm về ma túy, thu hút gần 1.000 lượt người dân, công nhân, học sinh trên địa bàn tham gia và phát gần 3.000 tờ rơi, treo hàng chục băng rôn tuyên truyền PCMT trên các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc địa bàn huyện.
 
Tại các hội nghị tuyên truyền, Công an huyện đã phổ biến những kiến thức cơ bản về ma túy, các loại ma túy thường gặp, sự nguy hiểm của các chất ma túy, nguyên nhân nghiện ma túy và tác động “tàn phá” của nó đối với sức khỏe con nghiện, kinh tế gia đình người nghiện, cũng như tác hại to lớn đối với cộng đồng xã hội; các quy định của pháp luật đối với người sử dụng ma túy, chất kích thích (rượu, bia,…) khi điều khiển phương tiện giao thông...
 
Bên cạnh cao điểm tuyên truyền PCMT, Công an huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Nổi bật ngày 13/6/2022, Công an huyện đã bắt giữ 1 đối tượng là Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1990, ở TDP Tiền Phong, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn) tàng trữ 426 viên ma túy hồng phiến để bán cho các con nghiện trên địa bàn huyện.
 
Thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết: “Cuộc đấu tranh PCMT còn nhiều cam go và khó khăn phía trước, tội phạm ma túy hoạt động với phương thức, thủ đoạn mới tinh vi, xảo quyệt hơn, đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách cho lực lượng Công an huyện phải nỗ lực, quyết tâm cao trên mặt trận PCMT. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động sự vào cuộc, chung tay, đồng lòng của các cấp, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia góp sức PCMT”.
 
Tác hại và hậu quả của ma túy vẫn đang tác động và gây ảnh hưởng từng ngày, từng giờ đến cuộc sống mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư, vì vậy rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cả xã hội nhằm bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình.
 
Đinh Hoàng

tin liên quan

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, xã hội

(QBĐT) - Sáng 30/6, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4 tại London

Ngày 29/6, tại London đã diễn ra phiên thứ nhất Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4 do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt nam và nữ Nam tước Baroness Goldie, Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh đồng chủ trì.
 

Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền về bảo đảm ANTT

(QBĐT) - Sáng 30/6, Công an tỉnh Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và Báo Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp (QCPH) trong công tác bảo đảm An ninh quốc gia (ANQG) và Trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông.