Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp và đăng ký, thống kê hộ tịch

  • 18:31 | Thứ Ba, 28/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá về kết quả thực hiện trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì tại hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và thành viên của Ban Chỉ đạo... 
 
Thời gian qua, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Tư pháp đã tích cực rà soát các nhiệm vụ về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 để chủ động tham mưu và phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành, địa phương nhằm bảo đảm các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.
 
Đặc biệt, toàn bộ các số liệu đăng ký hộ tịch đều được Ban Chỉ đạo tỉnh thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác và công bố công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 
Trong năm 2022, toàn tỉnh đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch, như: Trang bị máy tính, kết nối mạng Internet, máy in, máy scan phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch. 
Các đại biểu tham dự tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Nhờ đó, đến nay, tại các phòng tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã 100% công chức phụ trách công tác tư pháp hộ tịch và công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã đều được bố trí máy vi tính có kết nối mạng internet, máy in và cơ bản, các địa phương đã trang cấp máy scan để phục vụ nhiệm vụ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính...
 
Đối với việc thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, trong năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giám định tư pháp, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức giám định tư pháp, tiến hành rà soát đội ngũ giám định viên tư pháp, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp theo quy định. 
Các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.
Các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến.
Hiện nay, toàn tỉnh có 2 tổ chức giám định tư pháp công lập, 4 tổ chức giám định theo vụ việc, 37 giám định viên tư pháp, 72 người giám định tư pháp theo vụ việc. Cũng trong năm, các tổ chức giám định tư pháp công lập đã tiến hành giám định 1.805 vụ việc.
 
Nhìn chung, công tác giám định trên địa bàn đều tuân thủ các quy định của pháp luật về giám định tư pháp, thời hạn, trình tự giải quyết các vụ việc giám định đều thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo giải quyết kịp thời, nhanh chóng, chính xác các yêu cầu giám định, không để oan sai, đồng thời đảm bảo tính pháp lý của kết luận giám định, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ An Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị, thời gian tới, toàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch để người dân tiếp cận sâu hơn về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan, tổ chức, hạn chế tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn, tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến.
 
Tiếp tục khảo sát, đánh giá, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hộ tịch. 
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đối với việc thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, thời gian tới, toàn tỉnh cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp; huy động các nguồn lực để từng bước hiện đại hóa công tác giám định tư pháp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giám định tại địa phương...
 
Văn Minh
    
 

tin liên quan

Xử phạt vi phạm 1.950 trường hợp qua hệ thống camera tại Trung tâm GS,ĐH đô thị thông minh

(QBĐT) - Hành vi vi phạm ghi nhận chủ yếu là: không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn; đi không đúng làn đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường; dừng, đỗ phương tiện không đúng nơi quy định…

Khởi tố vụ phá rừng giáp ranh giữa huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa

(QBĐT) - Liên quan đến vụ phá rừng vùng giáp ranh giữa xã Kim Hoá, Lê Hoá (Tuyên Hoá) và xã Hồng Hóa (Minh Hoá), Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: "Hủy hoại rừng", quy định tại khoản 2, Điều 243, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi được nhờ cầm hộ hàng hóa

Bộ Công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa, nhất là cầm hộ qua biên giới, cần phải kiểm tra, xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật hay không.