Minh Hóa:

Ngang nhiên lấn chiếm đất công!

  • 07:07 | Thứ Tư, 19/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Không những bị UBND huyện Minh Hóa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất do UBND thị trấn Quy Đạt quản lý, ông Cao Hồng Quang (SN 1970, trú tại TDP 4, thị trấn Quy Đạt) còn lấn chiếm đất của hộ dân khác. Cùng với đó, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Quang cũng “có vấn đề", các ngành chức năng cần vào cuộc làm rõ... Đó là phản ánh của bạn đọc gửi đến Báo Quảng Bình.
 
Lấn chiếm đất công
 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Minh Hóa đối với ông Cao Hồng Quang về hành vi lấn chiếm đất công.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Minh Hóa đối với ông Cao Hồng Quang về hành vi lấn chiếm đất công.
Theo hồ sơ lưu trữ tại Phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Minh Hóa, tháng 10/2017, ông Cao Hồng Quang và vợ là Đinh Thị Điều làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 94, tờ bản đồ số 18, thị trấn Quy Đạt, diện tích 624m2, nguồn gốc sử dụng từ tháng 9/1998.
 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Cao Hồng Quang, các cơ quan chuyên môn thị trấn Quy Đạt và huyện Minh Hóa thực hiện các thủ tục kiểm tra, xác minh, trích lục thửa đất theo quy định.
 
Đến tháng 2/2018, UBND huyện Minh Hóa cấp GCNQSDĐ cho ông Cao Hồng Quang, số “thẻ đỏ” CL 544439, thửa đất số 94, tờ bản đồ 18, thị trấn Quy Đạt, diện tích 624m2 (trong đó 200m2 đất ở đô thị, 424m2 đất trồng cây lâu năm).
 
Quá trình sử dụng đất, người dân TDP 4 phản ánh ông Cao Hồng Quang tự ý lấn chiếm đất 5%, đất bằng chưa sử dụng, đất giao thông, đất nuôi trồng thủy sản (NTTS)... do UBND thị trấn Quy Đạt quản lý, xây hàng rào kiên cố khoanh lại diện tích đất lấn chiếm.
 
Qua phản ánh từ người dân, Phòng TN-MT phối hợp với UBND thị trấn Quy Đạt kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với thửa đất số 94, tờ bản đồ 18 của ông Cao Hồng Quang. Theo biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 04/BB-VPHC do UBND thị trấn Quy Đạt lập ngày 29/7/2022, phía Bắc thửa đất, ông Quang lấn chiếm 17,13m2 đất bằng chưa sử dụng thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ 18; phía Nam thửa đất, ông Quang lấn chiếm 247,48m2 đất giao thông và đất NTTS (119,48m2 đất giao thông thuộc thửa đất 544, tờ bản đồ 18 và 128m2 đất NTTS thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ 18). Tổng diện tích đất do UBND thị trấn Quy Đạt quản lý bị ông Cao Hồng Quang lấn chiếm 264,61m2 nằm ngoài diện tích đã cấp trong GCNQSDĐ.
 
GCNQSDĐ “có vấn đề”?
 
Ông Cao Văn Sum, một người dân cùng TDP 4 với ông Cao Hồng Quang gửi đơn thư đến các ngành chức năng huyện Minh Hóa và tỉnh Quảng Bình phản ánh: Ông Quang là một đảng viên nhưng không tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, thậm chí có những động cơ thiếu trong sáng như chiếm dụng đất của gia đình ông và đất 5% thuộc quyền quản lý thị trấn Quy Đạt (theo đơn kiến nghị ngày 27/6/2019 và ngày 30/5/2021 gửi Chủ tịch UBND thị trấn; đơn phản ánh gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Báo Quảng Bình ngày 20/9/2022).
 
Về diện tích đất “đầu thừa đuôi thẹo” hơn 247m2 ông Cao Văn Sum cho rằng ông Cao Hồng Quang lấn chiếm của mình, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thị trấn Quy Đạt Trần Đình Nghĩa khẳng định: “Chưa có cơ sở pháp lý chứng minh diện tích đất canh tác này trước đây thuộc sở hữu của ông Cao Văn Sum mà chính xác là đất 5% do UBND thị trấn Quy Đạt quản lý”.
Cụ thể, ông Cao Văn Sum cho hay: Ngay từ năm 2016 (trước thời điểm ông Cao Hồng Quang làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ-PV) ông đã gửi đơn kiến nghị đến HĐND, UBND huyện Minh Hóa phản ánh những khuất tất về nguồn gốc thửa đất ông Cao Hồng Quang sở hữu. Tuy nhiên, đơn ông Sum không được xem xét “thấu tình đạt lý”.
 
Khi các ngành chức năng thị trấn Quy Đạt và huyện Minh Hóa kiểm tra, xác minh hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Cao Hồng Quang lại không xem xét đến việc diện tích đất ông Quang đang “vướng” đơn thư, khiếu kiện và tranh chấp. 
 
Về cơ sở pháp lý để cấp GCNQSDĐ cho ông Cao Hồng Quang, ông Đinh Minh Tuấn, Trưởng phòng TN-MT huyện Minh Hóa khẳng định: “Trường hợp ông Cao Hồng Quang sử dụng đất có nguồn gốc từ ngày15/10/1992 đến trước ngày 1/7/2004 đủ điều kiện được công nhận QSDĐ. Do đó, việc cấp GCNQSDĐ cho ông Cao Hồng Quang và bà Đinh Thị Điều bảo đảm theo quy định pháp luật”.
 
Ông Cao Văn Sum cho rằng hơn 247m2 đất ông Cao Hồng Quang lấn chiếm của UBND thị trấn Quy Đạt vốn là đất gia đình ông canh tác trước đây (đất “đầu thừa đuôi thẹo” gia đình ông sử dụng).
 
Khi ông Sum viết đơn thư phản ánh chuyện ông Cao Hồng Quang lấn chiếm đất, tổ hòa giải tiểu khu 7 (nay là TDP 4) tiến hành hòa giải (biên bản hòa giải ngày 22/7/2019) đề nghị: “247m2 trước đây “đầu thừa đuôi thẹo” gia đình ông Cao Văn Sum đang sử dụng canh tác, yêu cầu ông Cao Hồng Quang phải di dời”.
 
Tuy nhiên, những nội dung này đã bị các ngành chức năng thị trấn Quy Đạt và huyện Minh Hóa bỏ qua trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai giữa hai gia đình khiến ông bị thiệt thòi.
 
Phớt lờ quyết định của UBND huyện
 
Như vậy, việc ông Cao Hồng Quang có hành vi lấn chiếm đất công, bị công dân phản ánh lấn chiếm đất tư, xây dựng hàng rào kiên cố bao quanh đất lấn chiếm là có cơ sở.
 
Sau khi kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Cao Hồng Quang, ngày 29/7/2022, UBND thị trấn Quy Đạt lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai; đồng thời gửi tờ trình đề nghị UBND huyện Minh Hóa xử phạt ông Quang về hành vi “lấn chiếm, sử dụng đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị, xây tường rào bằng gạch block và trồng một số cây các loại".
Đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, ông Cao Hồng Quang vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Minh Hóa.
Đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, ông Cao Hồng Quang vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Minh Hóa.
Ngày 11/8/2022, UBND huyện Minh Hóa ban hành Quyết định số 996/QĐ-XPHC, xử phạt ông Cao Hồng Quang số tiền 5 triệu đồng. Buộc ông Quang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất lấn chiếm cho UBND thị trấn Quy Đạt. Thời gian khắc phục, hoàn trả mặt bằng trong vòng 10 ngày kể từ lúc ông Quang nhận được quyết định xử phạt.
 
Mặc dù quyết định xử phạt của UBND huyện Minh Hóa cho đến nay có hiệu lực gần 2 tháng, tuy nhiên, ông Cao Hồng Quang vẫn cố tình không chấp hành. Dãy hàng rào kiên cố bằng gạch block chiều dài 21m, chiều cao 1,5m bao diện tích lấn chiếm chưa được tháo dỡ, ông Cao Hồng Quang duy trì nguyên hiện trạng như thách thức chính quyền khiến dư luận nhân dân thị trấn Quy Đạt rất bất bình.
                                                                                                                                                                                                                      Nhóm PV Bạn đọc

tin liên quan

Bắt quả tang 7 đối tượng "bay, lắc" tại khách sạn OSAKA

(QBĐT) - Qua test nhanh, các đối tượng này đều có kết quả dương tính với các chất ma túy. 

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ, chiến sĩ bạo lực với 2 thiếu niên

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định hình thức xử lý tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ gồm: Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái; Thượng úy Đoàn Tấn Phong; Kỷ luật cách chức Đại úy Hứa Trường An, Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ và cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời.
 

Người dân hỏi, luật gia trả lời

(QBĐT) - Đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp làm khói lan rộng khắp nơi gây khó thở thì bị xử phạt như thế nào? Ai có thẩm quyền xử phạt?