Bắt đối tượng thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà trọ

  • 09:12 | Thứ Tư, 05/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 3/10/2022, Công an TP. Đồng Hới đã phá thành công chuyên án mang bí số “922T” xác lập ngày 24/9/2022, triệu tập đấu tranh với Nguyễn Lương Bằng (SN 1991, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Lương Bằng tại Cơ quan điều tra Công an TP. Đồng Hới.
Đối tượng Nguyễn Lương Bằng tại Cơ quan điều tra Công an TP. Đồng Hới.
Bước đầu làm rõ, xác định Nguyễn Lương Bằng đã lợi dụng sự sơ hở lúc nửa đêm và rạng sáng để đột nhập thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trong các phòng trọ tại địa bàn phường Bắc Lý và Nam Lý trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến nay. 
 
Tài sản mà đối tượng Nguyễn Lương Bằng trộm gồm 9 điện thoại di động, 1 laptop, 12 card điện thoại di động và 18 triệu đồng. Tổng số giá trị thiệt hại ước tính khoảng trên 150 triệu đồng. Công an TP. Đồng Hới đã thu hồi 2 điện thoại di động, 1 laptop, với tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng.
 
Được biết, Nguyễn Lương Bằng là đối tượng nghiện ma túy mới chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương từ tháng 01/2022. 
 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lương Bằng về hành vi trộm tài sản. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra mở rộng án, thu hồi tang vật.
 
Trần Tuấn

tin liên quan

Trôi nổi "đất vàng"?

QBĐT) - Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, bán đảo Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) trở thành tâm điểm phát triển du lịch dịch vụ, bởi vậy đất đai được ví như "đất vàng".

Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các chức danh bổ trợ tư pháp

(QBĐT) - Ngày 30/9, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các chức danh bổ trợ tư pháp năm 2022.

Tiếp nhận 1.958 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 1.958 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 629 đơn. Đặc biệt qua giải quyết đơn tố cáo, đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 1 vụ.