Hàng chục lượt người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

  • 14:13 | Thứ Hai, 26/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới.
Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế.
Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế.
Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị trên 2 tuyến biên giới đã tổ chức gần 600 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 62.264 lượt người tham gia. Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, như: Sinh hoạt, tọa đàm, panô, khẩu hiệu, loa truyền thanh nội bộ, tờ rơi, tờ gấp...
 
Không chỉ giới thiệu các văn bản pháp luật, BĐBP còn tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp, kịp thời tư vấn giải quyết những vướng mắc trong quần chúng nhân dân.
 
Nhờ đó, nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới ngày càng được nâng cao.
 
Từ đầu năm đến nay, BĐBP đã vận động 50 lượt người dân giao nộp 15 súng tự chế, gần 4kg vật liệu nổ, 23 kíp nổ, gần 22kg pháo, 16 bộ kích điện và 8 tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài trở lại vùng biển Việt Nam.
 
D.C.H

tin liên quan

Bắt 2 đối tượng sử dụng xung điện đánh cá

(QBĐT) - Ngày 25/9, thiếu tá Đinh Thanh Quang, Trưởng Công an thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) cho biết: Đêm 24/9/2022, tổ tuần tra Công an thị trấn Quy Đạt tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng dùng xung điện đánh bắt cá trái phép.

Đất hương hỏa... có được trả lại (?)

(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được ý kiến của ông Lê Văn Trí (thường trú tại thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch) về việc đề nghị UBND xã Hạ Trạch (Bố Trạch) trả lại đất hương hỏa cho gia đình ông. Tuy nhiên, sau khi xác minh UBND xã Hạ Trạch có văn bản trả lời rằng đề nghị của ông Lê Văn Trí là không đúng quy định của pháp luật...

Đẩy mạnh tuyên truyền trong "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường-tháng 09/2022"

(QBĐT) - Thực hiện "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường-tháng 09/2022", vừa qua Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh nhiều trường học trên địa bàn.