Năm 2024, du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách

  • 21:24 | Thứ Sáu, 15/12/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 15/12, Sở Du lịch tổ chức hội nghị kết nối hoạt động du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Trong năm 2023, các chỉ tiêu phát triển du lịch đều tăng cao so với năm 2022 và vượt mức kế hoạch đề ra. Các chương trình, sự kiện trong năm thu hút số lượng lớn du khách và người dân trong tỉnh tham gia.
 
Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình năm 2023 dự ước đạt hơn 4,5 triệu lượt khách, gấp 2,14 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 118.000 lượt khách, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch dự ước đạt hơn 5.096 tỷ đồng. 
Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.
Các doanh nghiệp, đơn vị du lịch cơ bản đã phục hồi hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ trong quá trình đón và phục vụ khách du lịch. Số lượng các sản phẩm, điểm đến tham quan tăng lên.
 
Trong đó có 2 sản phẩm nổi bật trong mùa đông xuân, giảm thiểu tính thời vụ là mô hình làng du lịch thích ứng thời tiết ở xã Tân Hóa (Minh Hóa) và khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang Onsen Spa & Resort tại xã Kim Thủy (Lệ Thủy).
Bà Ngô Thị Thanh Xuân, hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn trao đổi về đào tạo nguồn nhân lực du lịch.
Bà Ngô Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn trao đổi về đào tạo nguồn nhân lực du lịch.
Du lịch Quảng Bình tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của khách du lịch, các tạp chí trong và ngoài nước. Đặc biệt, làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là Làng du lịch tốt nhất năm 2023.
 
Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, chuyên biệt cho thị trường. Du lịch Quảng Bình luôn duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường khách du lịch. Quá trình chuyển đổi số trong quản lý lĩnh vực du lịch, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch… cũng được đẩy mạnh.
Ông  Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Công ty TNHH Chua Me Đất phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Công ty TNHH Chua Me Đất phát biểu tại hội nghị.
Năm 2024, ngành Du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón từ 4,5-5 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 200 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch là 5.650 tỷ đồng.
 
Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc và những tồn tại của du lịch Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, hướng đến phát triển du lịch bền vững, như: Ưu tiên quảng bá, kích cầu thị trường khách du lịch nội địa; xây dựng các sản phẩm mới lạ; tăng thêm trải nghiệm cho du khách, phát huy lợi thế, tiềm năng để tăng trưởng du lịch; tập trung đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao…
 
Diệu Hương

tin liên quan

Lệ Thủy: Tăng cơ hội "an cư" từ vốn vay nhà ở xã hội

(QBĐT) - Sau hơn 4 năm triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có 276 người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này.

Khai trương tuyến xe khách chất lượng cao Đà Nẵng-Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng 15/12, tại Bến xe Ba Đồn, Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình phối hợp Công ty TNHH Đại Chiến Thắng tổ chức khai trương tuyến xe khách chất lượng cao 2 chiều Đà Nẵng-Quảng Bình. 

Thí điểm xây dựng tuyến phố văn minh không dùng tiền mặt

(QBĐT) - Sáng 14/12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động "Chiến dịch đẩy mạnh chuyển đổi số, phủ QR cho các hộ kinh doanh, tiểu thương, xây dựng tuyến phố văn minh, thanh toán không dùng tiền mặt".