Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

  • 05:58 | Thứ Sáu, 12/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Mai Xuân Toàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 758/KH-UBND phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) (sau đây viết tắt là đợt thi đua).
Người lao động đang hăng say làm việc trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Người lao động hăng say làm việc trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Khẩu hiệu đợt thi đua là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
 
Đợt thi đua với nội dung tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 
Kết hợp đợt thi đua đặc biệt này với các phong trào thi đua yêu nước, như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững; chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh phát triển du lịch, với phương châm mỗi người dân Quảng Bình là 1 đại sứ/hướng dẫn viên du lịch…
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhất là những giá trị cốt lõi của Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
 
Tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhận rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; trong thực hiện tiết kiệm và trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
 
Đối tượng tham gia đợt thi đua là các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thời gian thi đua thực hiện từ ngày 25/4-31/12/2023.
 
Các sở, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.  
 
UBND tỉnh yêu cầu đợt thi đua phải được tổ chức, triển khai sâu rộng, có hiệu quả ở các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh; các địa phương trong tỉnh thi đua phát huy tiềm năng, thế mạnh xây dựng được nhiều sản phẩm chủ lực của địa phương. Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.
Lâm An

tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.
 

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 kết thúc, thông qua 10 văn kiện

Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 42 góp phần khẳng định những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam.
 

Hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh Quý II/2023

(QBĐT) - Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị quý II/2023, với sự chủ trì của đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.