Tuyên dương, khen thưởng "Gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu" năm 2022

  • 08:32 | Thứ Sáu, 24/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 23/3, Công an tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2022 và tổng kết cuộc thi hùng biện online “Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”. 
9 gương mặt gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu năm 2022 được vinh danh trong chương trình.
9 gương mặt gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu năm 2022 được vinh danh trong chương trình.
Dự lễ có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương và toàn thể đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh.
 
Đây là năm đầu tiên Công tỉnh Quảng Bình tổ chức tuyên dương, trao thưởng “Gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu” năm 2022. 9 gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu năm 2022 là những gương điển hình xuất sắc, đại diện cho 1.500 đoàn viên, thanh niên toàn Công an tỉnh, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua “Công an Quảng Bình học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên Công an tỉnh. 
 
9 gương mặt, gồm: Trung úy Ngô Thanh Hà (Phó trưởng Công an xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch), đại úy Nguyễn Tấn Thành (Phòng PA09), đại úy Nguyễn Văn Dương (Phòng PC03), thượng úy Trần Thị Thanh Tâm (Phòng PV01), đại úy Hồ Nhật Linh (Phòng PC04), thượng úy Trương Thành Huế (Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Bố Trạch), đại úy Nguyễn Hoàng Vinh (Phòng PA04), thượng úy Lê Hải Nam (Phòng PA09) và đại úy Đặng Thành Đông (Phòng PK02).
 
Chương trình nhằm tôn vinh cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các mặt công tác công an, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và công tác đoàn trong CAND. Đồng thời, động viên, khuyến khích, tạo động lực để tuổi trẻ Công an tỉnh phát huy tài năng, trí tuệ, năng động, sáng tạo trong bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng Đảng, XDLL CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Lê Văn Hóa, Phó giám đốc Công an tỉnh trao 2 giải A cho đơn vị Phòng PX01 và Phòng PA09 cuộc thi hùng biện online “Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy”.
Đại tá Lê Văn Hóa, Phó giám đốc Công an tỉnh trao 2 giải A cho đơn vị Phòng PX01 và Phòng PA09 cuộc thi hùng biện online “Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”.
Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng cuộc thi hùng biện online “Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”. Có 35 bài dự thi đến từ 35 đơn vị công an các đơn vị, địa phương. Mỗi chủ đề của các đơn vị lựa chọn và xây dựng phần thi hùng biện là cả sự tâm huyết, gắn với 6 điều dạy của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trách nhiệm của cá nhân đoàn viên với hành động cách mạng của tuổi trẻ. Nhiều bài dự thi có sự đầu tư về thời gian, công sức, trí tuệ và sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, BCH các đơn vị, sự quan tâm của cán bộ, đoàn viên. 
 
Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho Phòng PX01 và Phòng PA09; 2 giải B cho Phòng PV01 và Công an huyện Tuyên Hóa; 3 giải C cho Phòng PA03, PA05 và Phòng PC06. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải khuyến khích.
 
                                                        Trần Tuấn - Quang Văn - Mạnh Thêm
 
 

tin liên quan

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ 28

(QBĐT) - Ngày 23-3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 28 để báo cáo, đánh giá về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. 

Ra mắt Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa tập 1

(QBĐT) - Chiều 23/3, Huyện đoàn Tuyên Hóa tổ chức tọa đàm, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023) và phát hành Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa tập 1 (1930 - 2020).

Nỗ lực đảm bảo quyền tự do tôn giáo, phản bác luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam

Chính sách nhất quán, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được khẳng định trên nguyên tắc Hiến định tại các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện hoạt động thuận lợi như hiện nay. Song, thế lực xấu chưa bao giờ từ bỏ âm mưu "diễn biến hòa bình", lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, móc nối với số bất mãn chế độ, có tư tưởng định kiến với Đảng, Nhà nước ta, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo.