TP. Đồng Hới: Dâng hoa tại Bia di tích lịch sử "Chi bộ phố"

  • 10:39 | Thứ Sáu, 03/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2023), sáng 3/2, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Hới đã tổ chức lễ dâng hoa tại Bia di tích lịch sử “Chi bộ phố”.
Bia di tích “Chi bộ Phố” (số 50 đường Quang Trung, thuộc phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới).
Bia di tích “Chi bộ Phố” (số 50 đường Quang Trung, thuộc phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới).
Dự lễ có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố.
Các đại biểu dành thời gian tưởng nhớ về công lao của những người đi trước, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ.
Các đại biểu tưởng nhớ về công lao của những người đi trước, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ.

Nơi đây ghi dấu một sự kiện vô cùng quan trọng đối với phong trào cách mạng ở TP. Đồng Hới: Tháng 6-1945, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ Đồng Hới được thành lập, lấy tên là “Chi bộ Phố” với 6 đảng viên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong dâng hoa tại Bia di tích lịch sử “Chi bộ phố”.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong dâng hoa tại Bia di tích lịch sử “Chi bộ phố”.
Từ “Hạt giống đỏ”, Chi bộ Phố ra đời, qua 78 năm hoạt động và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, gồm 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.165 đảng viên.
 
Năm 2022, qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, toàn thành phố có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 99,66% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ chỉ đạo lãnh đạo và đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội.
Đại diện thế hệ trẻ dâng hoa.
Đại diện thế hệ trẻ dâng hoa.
Các đại biểu dâng hoa và dành thời gian tưởng nhớ về công lao của những người đi trước, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ; nguyện quyết tâm, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2023-năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng Đồng Hới giàu đẹp, văn minh.
 
Hương Trà
 
 

tin liên quan

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 

Chương trình đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

(QBĐT) - Đó là nội dung đánh giá của đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi giám sát "Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" tại TP. Đồng Hới vào chiều nay, 31/1.

Những cống hiến to lớn, xuất sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng

(QBĐT) - Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành Đề cương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023). Báo Quảng Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề cương.