Lệ Thủy: Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 380 tỷ đồng

  • 17:01 | Thứ Năm, 16/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 16-12, HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện… về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19 nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Lệ Thủy đã đạt được kết quả tích cực trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.
 
Trong năm, huyện có 18/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,19%; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 380 tỷ đồng, vượt gần 70% dự toán tỉnh giao. 
 
Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 0,52% còn 3,35%. Có 26/26 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Ngành giáo dục-đào tạo tổ chức các phương pháp dạy và học trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trên địa bàn có thêm 4 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
 
Bên cạnh đó, huyện Lệ Thủy cũng quan tâm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Trong năm, có thêm một xã cán đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 19 xã. Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì phù hợp với điều kiện, diễn biến dịch Covid-19. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, an ninh-quốc phòng được giữ vững.
 
Kỳ họp cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp cho các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện; chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm; thông qua các tờ trình, nghị quyết nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn trong năm 2022.
X.V

tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga

Chiều 15-12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin - Giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội

(QBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Các sở, ngành, địa phương trả lời kiến nghị cử tri

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ngành, địa phương đã trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Báo Quảng Bình lược trích nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải (GTVT), UBND TP. Đồng Hới và UBND huyện Quảng Ninh.