Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

  • 12:03 | Thứ Năm, 16/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 16-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bình xét thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2021 do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo thẩm định kết quả TĐKT của UBKT các huyện, thị, thành ủy nêu rõ:  Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng, chủ động thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT,GS) theo quy định của Điều lệ Đảng.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2021 cũng xuất hiện nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với quyết tâm bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT của ngành đã đề ra, UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nỗ lực thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ KT,GS.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo đã đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thông qua những tiêu chí cụ thể như thực hiện nhiệm vụ KT,GS; công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy thực hiện công tác KT,GS; kiện toàn bộ máy; tập huấn nghiệp vụ; công tác tuyên truyền…

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo, các đại biểu đánh giá cao phương pháp, cách thức và hoạt động thẩm định của UBKT Tỉnh ủy. Đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về cơ chế điểm thưởng, xem xét khen thưởng cá nhân, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KT.GS…

Đại diện văn phòng UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo thẩm định kết quả TKĐKT
Đại diện văn phòng UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo thẩm định kết quả TĐKT

Hội nghị đã thống nhất khen thưởng 13 tập thể Lao động xuất sắc; tặng giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho 8 tập thể; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT các huyện, thị, thành ủy trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao nhận thức về công tác TĐKT, thực hiện tốt Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu. Phong trào thi đua năm 2022 phải gắn công tác TĐKT với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBKT các đơn vị, địa phương cùng một số nội dung về công tác cán bộ, tuyên truyền…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Để phong trào TĐKT năm 2022 đạt kết quả tốt, quá trình thực hiện cần cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị và tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác KT,GS có chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Ngọc Mai

tin liên quan

Các sở, ngành, địa phương trả lời kiến nghị cử tri

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, các sở, ngành, địa phương đã trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Báo Quảng Bình lược trích nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải (GTVT), UBND TP. Đồng Hới và UBND huyện Quảng Ninh.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 15-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Đàm Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai; Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin của ĐCS Nga

Chiều 15-12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Giải thưởng Lenin - Giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô.