icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

  • 17:25 | Thứ Tư, 17/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 17/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Lý Trạch (Bố Trạch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Các đại biểu tham dự lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Các đại biểu tham dự lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Dự lễ có đồng chí đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu IV.
 
Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. 
 
Về phía tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào có đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn và các đồng chí trong đoàn công tác.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.
Thực hiện chủ trương, kế hoạch về việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ mùa khô 2022-2023, được sự giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc Lào, sau 7 tháng tìm kiếm, quy tập trong điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết, Đội 589 (Bộ CHQS tỉnh) đã tích cực xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
 
Tại lễ truy điệu, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của hai Đảng và hai dân tộc, hàng vạn thanh niên Việt Nam đã lên đường vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, sát cánh cùng quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung.
 
Nhiều chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống, hiến trọn cả cuộc đời mình cho tự do, độc lập, cho hoà bình, hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị đặc biệt, trong sáng, thủy chung Việt-Lào anh em.
Các đồng chí lãnh đạo tiễn đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Các đồng chí lãnh đạo tiễn đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện đoàn kết một lòng, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
 
Đặc biệt, Quảng Bình tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tập trung chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tiếp tục xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. 
 
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp cách mạng của hai nước Việt Nam-Lào. Tên tuổi, công lao và chiến công của các anh hùng, liệt sĩ sẽ in đậm trong sổ vàng của đất nước Lào và trái tim của nhân dân các bộ tộc Lào. 
 
Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
 
Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn đã tiến hành tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.
 
Đây là lần thứ 44 tỉnh Quảng Bình tổ chức đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước. Trước đó, vào ngày 15/5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn cũng đã tổ chức ký kết Chương trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024. 
 
Một số hình ảnh tại lễ an táng các liệt sĩ:
 
 
Diệu Hương

tin liên quan

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến về các dự thảo luật

(QBĐT) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 17/5, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo luật.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

(QBĐT) - Sáng 17/5, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 để rà soát tình hình thực hiện dự án. 

Tổng duyệt diễn tập thực binh về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(QBĐT) - Sáng 17/5, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh (gọi tắt là BCĐ) tổ chức tổng duyệt diễn tập thực binh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại siêu thị Co.opmart Quảng Bình.