icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ đông-xuân tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy

  • 12:36 | Thứ Ba, 09/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 9/5, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ đông-xuân tại các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tình hình thiệt hại lúa vụ đông-xuân tại thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh (Quảng Ninh).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tình hình thiệt hại lúa vụ đông-xuân tại thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh (Quảng Ninh).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã kiểm tra thực tế tình hình lúa vụ đông-xuân bị đổ ngã do mưa gió tại thôn Quảng Xá (xã Tân Ninh); Hoành Vinh (xã An Ninh) và tiến độ thu hoạch lúa đông-xuân tại thôn Thống Nhất (xã An Ninh).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tình hình thiệt hại lúa vụ đông-xuân tại thôn Hoành Vinh, xã An Ninh (Quảng Ninh).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tình hình thiệt hại lúa vụ đông-xuân tại thôn Hoành Vinh, xã An Ninh (Quảng Ninh).

Theo báo cáo ban đầu, huyện Quảng Ninh có hơn 2.500ha lúa bị đổ ngã. Thôn Quảng Xá và Hoành Vinh, là những địa phương dự kiến có năng suất lúa vụ đông-xuân đạt hơn 70 tạ/ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa gió xảy ra ngày 7 và rạng sáng ngày 8/5/2023, các địa phương trên có từ 80-90% diện tích lúa bị đổ ngã. Trong đó, có nhiều diện tích lúa sắp bước vào thời kỳ thu hoạch.

 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa đông-xuân tại thôn Thống Nhất, xã An Ninh (Quảng Ninh).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa đông-xuân tại thôn Thống Nhất, xã An Ninh (Quảng Ninh).

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình lúa đổ ngã và tiến độ thu hoạch lúa đông-xuân tại xã Thanh Thủy, Sơn Thủy (Lệ Thủy).

Huyện Lệ Thủy có hơn 2.545 ha lúa bị đổ ngã do mưa gió. Trong đó, có 1.055 ha lúa thiệt hại dưới 30%; 291 ha thiệt hại trên 70%; 1.198 ha thiệt hại từ 30-70%. Hiện, địa phương đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại cho lúa và hoa màu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa đông-xuân tại xã Thanh Thủy (Lệ Thủy).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa đông-xuân tại xã Thanh Thủy (Lệ Thủy).

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương cần khẩn trương, nhanh chóng khắc phục thiệt hại về sản xuất lúa vụ đông-xuân; trước mắt, cần tổ chức tiêu úng kịp thời cho các diện tích lúa đang trổ và chín sữa, chín sáp tại các vùng ruộng sâu, trũng đang bị đổ ngã, ngập úng; bà con nhân dân cần tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tiến hành thu hoạch diện tích lúa gần chín… 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân huyện Lệ Thủy thu hoạch diện tích lúa bị đổ ngã.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân huyện Lệ Thủy thu hoạch diện tích lúa bị đổ ngã.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương, đối với diện tích lúa đổ ngã chưa đến kỳ thu hoạch, phải huy động nhân lực, dựng lúa để hạn chế thiệt hại; chú ý cơ cấu giống lúa hợp lý để bảo đảm năng suất, sản lượng lúa vụ trong vụ đông-xuân sắp tới…

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra tiến độ thi công đập Mỹ Trung, xã Gia Ninh (Quảng Ninh).

Ngọc Hải

 

tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 1 - Đường ven biển

(QBĐT) - Sáng nay, 9/5, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Ngày 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri TP.Đồng Hới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại UBND phường Đồng Sơn. 

Cử tri huyện Lệ Thủy kiến nghị nhiều nội dung với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

(QBĐT) - Chiều 8/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.