icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Quảng Bình có 2 cán bộ đoàn được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023

  • 08:36 | Thứ Năm, 23/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Quảng Bình có 2 cán bộ đoàn xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 vào tối 22/3, Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng vừa cho biết.
Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao bằng khen cho Bí thư Huyện đoàn Quảng Ninh Ngô Lê Duy.
Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao bằng khen cho Bí thư Huyện đoàn Quảng Ninh Ngô Lê Duy.
Theo đó, 2 cán bộ Đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng là Bí thư Huyện đoàn Quảng Ninh Ngô Lê Duy và Bí thư Đoàn xã Hương Hóa (Tuyên Hóa) Đinh Xuân Hậu.
 
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng các Bí thư Chi đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Bí thư Đoàn xã Hương Hóa (Tuyên Hóa) Đinh Xuân Hậu (đứng thứ 4 hàng sau, từ phải sang).
Bí thư Đoàn xã Hương Hóa (Tuyên Hóa) Đinh Xuân Hậu (đứng hàng sau, thứ 4 từ phải sang).
Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh; tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 
Các cá nhân nhận giải thưởng đều là cán bộ đoàn tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hoặc trong công tác, học tập, lao động sản xuất; liên hệ mật thiết với đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.
 
D.C.H

tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023

(QBĐT) - Sáng 22/3, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên (TN) năm 2023, với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(QBĐT) - Sáng nay, 22/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thống nhất ý định diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình năm 2023. 

Đoàn Thanh niên cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số

Sáng 21/3, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới thăm, làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.