icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Quảng Phương

  • 05:41 | Chủ Nhật, 13/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), chiều 12/11, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. 
 
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Quảng Trạch và đông đảo Nhân dân thôn Đông Dương.
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Dương.
Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Dương.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Đông Dương đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.
: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dương.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dương.
Thôn Đông Dương hiện có 252 hộ với hơn 920 nhân khẩu. Năm qua, cán bộ và bà con thôn Đông Dương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
 
Cấp uỷ, chính quyền và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phương đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho thôn Đông Dương xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cấp tỉnh. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà cho Khu dân cư thôn Đông Dương.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà cho Khu dân cư thôn Đông Dương.
Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, bà con đã chủ động phát triển các mô hình, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 34 ha rừng trâm bầu nguyên sinh được nhân dân bảo vệ hiệu quả.
 
Trong năm, bà con đã hiến 800m2 đất, 250m hàng rào tường xây và hàng trăm cây cối để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà hỗ trợ cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đông Dương.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà hỗ trợ cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đông Dương.
Các ngành nghề dịch vụ, buôn bán từng bước phát triển, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm.
 
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút được đông đảo bà con tham gia. Các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng được tổ chức thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Toàn thôn có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà hỗ trợ cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đông Dương.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng quà hỗ trợ cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đông Dương.
Vui mừng trước không khí vui tươi của bà con thôn Đông Dương trong ngày hội của tình đoàn kết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới bà con những lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà bà con thôn Đông Dương đã đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng của địa phương. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả đạt được của thôn Đông Dương thể hiện tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, đóng góp sức lực, xây dựng khối đại đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong thôn. Đây là nền tảng quan trọng để thôn phát huy trong thời gian tới.
 
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể địa phương cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân ở khu dân cư phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng quà cho Khu dân cư thôn Đông Dương.
Lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng quà cho Khu dân cư thôn Đông Dương.
Tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban công tác Mặt trận thôn cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, với phương châm: Gần dân, sát dân và phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân để tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho Mặt trận các cấp trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng thôn Đông Dương sớm trở thành “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cấp tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 
Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dương.
Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Dương.
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Đông Dương và trao quà hỗ trợ cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 5 hộ gia đình tiêu biểu được nhận quà của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương cũng đã tặng quà chúc mừng thôn Đông Dương nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"

(QBĐT) - Sáng 12/11, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", tại thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh. 

Tọa đàm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào"

(QBĐT) - Sáng nay, 12/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào.

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại hang Tám TNXP và đường 20-Quyết Thắng

(QBĐT) - Sáng 12/11, tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (AHLS) đường 20-Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, UBND tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu nhân huý nhật lần thứ 50 ngày hy sinh các AHLS tại hang Tám TNXP và đường 20-Quyết Thắng.