icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Quảng Trạch

  • 18:36 | Thứ Năm, 06/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 6/10, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trên địa bàn huyện Quảng Trạch.
 
Cùng đi có các đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Quảng Trạch.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu kiểm tra thực địa địa điểm dự kiến xây dựng dự án đường giao thông và cầu nối xã Liên Trường qua xã Phù Hoá.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng dự án đường giao thông và cầu nối xã Liên Trường qua xã Phù Hoá.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa địa điểm dự kiến xây dựng dự án đường giao thông và cầu nối xã Liên Trường qua xã Phù Hoá; đoạn kè bị sạt lở từ cầu Long Châu đi thôn Trung Tiến, xã Phù Hoá. Đây là địa phương thường xuyên bị ngập lụt, một trong những rốn lũ của tỉnh.
 
Sau khi nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình và một số thông tin của dự án, đồng chí Trần Hải Châu lưu ý chủ đầu tư cần nghiên cứu kỹ thực địa và chủ động, khẩn trương xây dựng bản vẽ thiết kế cụ thể theo hướng tối ưu nhất, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng bức thiết của nhân dân.
 Đoàn công tác kiểm tra đoạn kè bị sạt lở từ cầu Long Châu đi thôn Trung Tiến.
Đoàn công tác kiểm tra đoạn kè bị sạt lở từ cầu Long Châu đi thôn Trung Tiến.
Việc đầu tư xây dựng dự án phải bảo đảm giao thông đi lại an toàn, góp phần phát huy hiệu quả trong công tác cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ.
 
Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (xã Quảng Đông). Tại đây, đồng chí Trần Hải Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công đã huy động tổng lực để triển khai dự án.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu kiểm tra thực địa dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu kiểm tra thực địa dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu động viên đơn vị thi công tiếp tục vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình để triển khai các phương án thi công phù hợp, hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục công trình.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, động viên gia đình em Lê Trần Vũ Hoàng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, động viên gia đình em Lê Trần Vũ Hoàng.
Dịp này, đồng chí Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình em Lê Trần Vũ Hoàng (xã Phù Hoá) đã có hành động dũng cảm quên thân cứu người. Đồng chí Trần Hải Châu đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với sự mất mát của gia đình và động viên các thành viên trong gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định tinh thần và cuộc sống.
Hiền Chi
 
 
 

tin liên quan

Sẽ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Quảng Bình tháng 12-2022

(QBĐT) - Chiều 6/10, đoàn công tác của Bộ Giao thông-Vận tải do đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, bãi đổ thải, vị trí khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn đi qua 2 tỉnh. 

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tuyên Hóa

(QBĐT) - Sáng nay, 6/10, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

(QBĐT) - Sáng 6/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch nông thôn, chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh giai đoạn 2021-2025.