icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4

  • 13:07 | Thứ Ba, 04/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 4/10, tại xã Bắc Trạch, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh: Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội đã tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga thông tin với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga thông tin với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch, các sở, ngành và cử tri 16 xã, thị trấn. 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đã thông tin với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 18/11/2022. Về công tác lập pháp, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến đối với 7 dự án luật. Quốc hội cũng sẽ thảo luận, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.   

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri

Cử tri huyện Bố Trạch bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi và tin tưởng trước những đóng góp quan trọng của Đoàn ĐBQH tỉnh tại diễn đàn Quốc hội trong các kỳ họp vừa qua và mong muốn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Cử tri huyện Bố Trạch đã kiến nghị các nội dung, gồm: Quan tâm đầu tư chợ Xuân Sơn (thị trấn Phong Nha) góp phần phát huy hiệu quả hoạt động du lịch và đời sống nhân dân; đầu tư hệ thống đê ngăn mặn tại xã Thanh Trạch; kiểm tra, nạo vét rác thải trong lòng cầu Thanh Ba do việc thi công quốc lộ làm ảnh hưởng; nghiên cứu bố trí lại dải phân cách đoạn qua xã Bắc Trạch phù hợp, bảo đảm nhu cầu lưu thông an toàn cho nhân dân; vấn đề thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; đẩy nhanh việc giải ngân tiền hỗ trợ ngư dân theo quyết định 48; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và camera giám sát trên địa bàn xã Thanh Trạch; xem xét vấn đề an toàn của hệ thống điện cao thế đi qua địa bàn xã Bắc Trạch; giải quyết những khó khăn trong dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn; nâng cao chất lượng tuyên truyền của Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình...

Cử tri dự hội nghị
Cử tri dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Bố Trạch, các sở, ngành đã trả lời một số nội dung kiến nghị của cử tri.   

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nguyễn Minh Tâm đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời làm rõ thêm những nội dung, vấn đề cử tri huyện Bố Trạch kiến nghị, tình hình chung của đất nước, của tỉnh. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét, tập hợp, lựa chọn để trình lên kỳ họp tới hoặc chuyển các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngọc Mai

tin liên quan

Giao ban công tác mặt trận quý III/2022

(QBĐT) - Chiều 30/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận các huyện, thị xã, thành phố quý III/2022. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

(QBĐT) - Ngày 30/9, UBND tỉnh có Công văn số 1801/UBND-TH yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Nâng cao trách nhiệm các nhóm bảo tồn thôn bản

(QBĐT) - Ngày 30/9, Ban tham vấn Bảo tồn thôn bản khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động 7 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.