icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Minh Hóa

  • 19:41 | Thứ Năm, 06/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 6/10, tại Hội trường UBND xã Thượng Hóa, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, gồm: Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 
Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và chính quyền huyện Minh Hóa. 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri huyện Minh Hóa về dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dự kiến xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến đối với 7 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác...

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường thông tin với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường thông tin với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp

Tin tưởng, kỳ vọng nhiều về sự thành công của kỳ họp sắp tới, cử tri huyện Minh Hóa đã gửi gắm một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới các vấn đề, như: Cần quan tâm sắp xếp, bố trí công việc cho các cán bộ bị dôi dư sau khi thực hiện việc sáp nhập tại thị trấn Quy Đạt; quan tâm giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực giáo dục tại địa bàn huyện Minh Hóa, đặc biệt là ở các vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. 

Cử tri cũng kiến nghị cần tăng cường công tác giải quyết, xử lý nghiêm vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng; xem xét, thực hiện sớm việc nâng lương hàng tháng cho các cán bộ đang làm việc trong khu vực nhà nước để giảm sự "chênh lệch" so với khu vực ngoài nhà nước; sớm triển khai các biện pháp, giải pháp phù hợp để ngăn chặn tình trạng sạt lở đất, hạn chế tai nạn giao thông tại địa bàn xã Thượng Hóa; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để bình ổn giá xăng, dầu... 

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền huyện Minh Hóa đã trực tiếp giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri nêu ra trong phạm vi thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, các đại biểu Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Minh Tâm đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã nêu ra tại buổi tiếp xúc, đồng thời hứa sẽ tập hợp đầy đủ, trình Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết, trả lời cử tri một cách cụ thể, thấu đáo.
 
Văn Minh

tin liên quan

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

(QBĐT) - Sáng 6/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch nông thôn, chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh giai đoạn 2021-2025. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Quảng Trạch

(QBĐT) - Chiều nay, 6/10, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Sẽ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Quảng Bình tháng 12-2022

(QBĐT) - Chiều 6/10, đoàn công tác của Bộ Giao thông-Vận tải do đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, bãi đổ thải, vị trí khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn đi qua 2 tỉnh.