Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm 2024

  • 10:55 | Thứ Năm, 14/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 14/9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2023, triển khai tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan phát biểu kết luận tại hội nghị.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội và nỗ lực tham mưu của lực lượng vũ trang cho cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo nên công tác tuyển quân năm 2023 của TP. Đồng Hới đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh giao. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Cụ thể, thành phố đã giao 71 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 23 công dân nhập ngũ vào các đơn vị công an nhân dân. Thành phố cũng thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm, động viên đặc biệt đối với công dân trước khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho công dân nhập ngũ. Bình quân mỗi công dân được tặng 5,2 triệu đồng. Những xã, phường có nhiều cách làm hay, đạt kết quả tốt, như: Phú Hải, Bắc Nghĩa, Đức Ninh Đông, Thuận Đức, Lộc Ninh, Đức Ninh.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân 2023.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân 2023.
Thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2023, tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Ngọc Đan nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quán triệt, thực hiện. Đó là, công tác xét tuyển phải chặt chẽ, chu đáo, thực hiện công bằng, dân chủ, công khai; trong đó chú trọng đến chính sách xã hội, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ; quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đặc biệt là công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để thanh niên nhập ngũ an tâm, xác định tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương cần thường xuyên quan tâm các gia đình khó khăn đang có con em nhập ngũ, chăm lo công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương ổn định cuộc sống... 
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan điều hành thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2023.
Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan điều hành thảo luận tại hội nghị.
Qua đó, tạo nguồn dự bị động viên cho địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng-an ninh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
 
Dịp này, TP. Đồng Hới khen thưởng 12 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân 2023.
Hương Trà

tin liên quan

Việt Nam và Trung Quốc phối hợp đấu tranh các loại tội phạm xuyên quốc gia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 đến 16-9, chiều 13-9, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chào xã giao đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần có những quyền lợi gì?

Theo quy định Điều 37 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, quyền lợi của sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần cụ thể như:

Sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự để phù hợp với thực tiễn

Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) đã đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý cho công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc, góp phần tích cực vào việc nâng cao sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.