Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội thảo khoa học về các dự án Luật của lực lượng Công an

  • 17:11 | Thứ Hai, 14/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/3, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Quảng Bình
Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các ban ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh.
  
Tại hội thảo, các đại biểu tập đã trung luận giải các vấn đề, như: Phân tích, làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng; xây dựng các luận cứ khoa học, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật để bảo đảm cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động tốt hơn; luận giải cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm, những vấn đề trọng tâm cần quan tâm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện dự án Luật trong thời gian tới. 
 
Các tham luận tại hội thảo cũng làm rõ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 sau quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế, không thể giải quyết đồng thời cả hai vấn đề về trật tự an toàn giao thông đường bộ và xây dựng phát triển quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Những luận cứ khoa học và thực tiễn đều cho thấy, cần thiết phải tách Luật giao thông đường bộ thành Luật đường bộ và Luật trật tự an toàn giao thông để có thể điều chỉnh chuyên sâu và giải quyết vấn đề cấp bách trong thực tiễn hiện nay. 
 
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận có chất lượng, trách nhiệm và tâm huyết của các ban, bộ, ngành, địa phương, các nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời nhấn mạnh, đây là các dự án Luật rất quan trọng, góp phần thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý để huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phát triển hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; quy định đầy đủ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan cả hai lĩnh vực này.
 
Việc nghiên cứu, xác lập, đề xuất các giải pháp chính trị, pháp lý phù hợp, có tính chiến lược, ổn định, lâu dài nhằm bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết...
X.Phú

tin liên quan

Chủ công đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

(QBĐT) - Những năm qua, trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, tội phạm ma túy và các hệ lụy đã gây tác hại nghiêm trọng đối với mọi mặt của đời sống, gây nên sự nhức nhối trong xã hội.

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy huyện trong công tác kiểm tra giám sát

(QBĐT) - Ngày 10/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện, thị, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 
 

Quân khu 4 khảo sát tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 9-3, đoàn công tác Quân khu 4 đã tiến hành khảo sát tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tâm tư nguyện vọng của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại Ban CHQS huyện Quảng Trạch và Ban CHQS  huyện Quảng Ninh.