Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

"Gần" lắm... Rào Con!

  • 08:29 | Chủ Nhật, 13/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại Km số 9 trên đường 20-Quyết Thắng, ngay phía đầu dốc Táu là lối rẽ vào bản Rào Con (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch). Rào Con, nơi định cư của 58 hộ, 250 khẩu đồng bào Bru-Vân Kiều vốn gốc gác xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) di cư đến từ cuối những năm 80 thuộc thế kỷ trước.
 
Con đường mơ ước
 
Giống như bản Đoòng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), bản Rào Con nằm dưới một thung lũng khá bằng phẳng biệt lập giữa lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB), bốn bên bao bọc bởi núi non hiểm trở, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn.
 
Nhiều năm về trước, muốn vào bản Rào Con, chúng tôi thường chọn lối cắt rừng, khởi đầu từ Trạm kiểm lâm VQG PN-KB, vượt qua lắm con dốc cao và suối sâu mới đến được bản. Tuyến đường độc đạo xuyên giữa rừng già này, bây giờ đồng bào ít qua lại. Ấy là vào mùa mưa… Mùa khô, khi thời tiết nắng ráo, xe máy có thể “bò” trên quãng đường gần 10km đầy ổ voi, ổ gà, khởi đầu nơi dốc Táu, đường 20-Quyết Thắng cứ thế đi miết cũng vào tới bản.
 
Ước mơ về một con đường đúng nghĩa đường giao thông, giúp bản Rào Con xích lại gần hơn với xã Sơn Trạch trước đây, thị trấn Phong Nha bây giờ và với miền xuôi cứ cháy bỏng trong nếp nghĩ mỗi người dân bản. Rồi ước mơ ấy trở thành hiện thực khi dự án đường giao thông nông thôn nối Rào Con với đường 20-Quyết Thắng chính thức khởi động.
Bản Rào Con
Bản Rào Con
Tháng 8-2020 có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất đối với người dân Rào Con vì tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII chính thức phê duyệt công trình. Tuyến đường vào bản có chiều dài gần 9km, tổng số vốn 23 tỷ đồng do BQL VQG PN-KB làm chủ đầu tư, đến năm 2022, sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hoàng Tuấn (có địa chỉ tại tỉnh Ninh Bình) là đơn vị thi công.
 
Trở lại bản Rào Con lần này, chúng tôi đi trên nền đường cũ đang dần thành hình hài mới với hàng loạt dốc núi cao được hạ thấp xuống, mặt đường mở rộng ra, nhiều đoạn đơn vị thi công hoàn thành xong công đoạn lu, nén…
 
Trưa tháng sáu, nắng như đổ lửa, chạm phía đầu bản Rào Con, thấy trưởng bản Hồ Kiên đứng chờ kèm theo nụ cười tỏa nắng. Anh bảo khách: “Với Rào Con… đường đến no ấm, văn minh, gần lắm rồi đó!”.
 
Vượt nắng… thắng lũ
 
Đứng trên con dốc cao đầu bản, nhìn bao quát toàn vùng thung lũng Rào Con, chúng tôi thu vào tầm mắt dấu vết thiên tai để lại. Các mạch sạt lở màu đỏ đất đá từ núi cao kéo xuống, như từng nhát dao cứa ngọt xớt vào nền xanh thẳm bản làng. Năm 2020 đi qua, đối với người Bru-Vân Kiều bản Rào Con có nhiều ký ức buồn. Già làng Hồ Văn Thiên bảo: “Lâu lắm rồi, đồng bào mới chứng kiến lũ lớn như thế. Lũ ập về, nước suối Rào Con dâng cao, đất đá từ đâu cuốn xuống, lấp hết vườn, hết ruộng của bản. May mắn trong lũ không có thiệt hại về người”.
 
Sau lũ tràn qua, người Rào Con tỏa đi khắp bản, thấy bản làng như vừa bị một trận bom rải thảm. Toàn bản có đến 8 điểm sạt lở nặng, đường vào bản tắc nhiều nơi vì đất đá chồng lấp; 2ha trồng lúa trong tổng số diện tích hơn 5ha bị cát vùi; 2,6ha keo, tràm bị gãy đổ…
 
“Kể từ ngày đóng cửa rừng, dân bản Rào Con thôi không còn phá rừng nữa mà ý thức hơn trong việc chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ di sản.”-Già làng Hồ Văn Thiên chia sẻ- “Đời sống đồng bào theo thời gian khá dần lên khi được Nhà nước giao chăm sóc, bảo vệ rừng; hỗ trợ cây, con giống phát triển sản xuất; xây dựng mô hình lúa nước; phát triển chăn nuôi trâu bò… Cây lúa nước giúp cái bụng người Rào Con no ấm hơn”.
 
Hết lũ, người Bru-Vân Kiều bản Rào Con động viên nhau “đội mưa, vượt nắng… thắng lũ” cùng nhau “xắn tay áo” cải tạo lại đồng ruộng, quyết tâm vụ đông-xuân 2020-2021 vẫn bảo đảm diện tích lúa nước 5,22ha.
 
Hạt lúa và lá phiếu niềm tin
 
Cùng với cử tri đồng bào A Rem, Ma Coong ở hai xã miền núi Tân Trạch, Thượng Trạch, cử tri Vân Kiều bản Rào Con tham gia bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phong Nha vào ngày 21-5-2021. Khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Phong Nha có 2 điểm tại thôn Hà Lời 648 cử tri, bản Rào Con 120 cử tri.
Hạt lúa của mùa vàng được phơi dưới chân những ngôi nhà sàn trong bản Rào Con
Hạt lúa của mùa vàng được phơi dưới chân những ngôi nhà sàn trong bản Rào Con
Trước ngày hội lớn của đồng bào Bru-Vân Kiều bản Rào Con, chúng tôi vào bản cùng chung vui với mọi người. Già làng Hồ Văn Thiên bảo: “Dịp bầu cử này, cử tri bản Rào Con đông nhất từ trước đến nay, 120 người. Như tất cả con cháu Bác Hồ khắp mọi miền Tổ quốc, dân bản Rào Con động viên nhau nghiên cứu, xem xét, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp xứng đáng, đại diện cho khát vọng, niềm tin của nhân dân. Ngày hội non sông kịp lúc bản Rào Con vừa thu hoạch xong vụ lúa đông-xuân. Vụ mùa bội thu nhất từ trước đến nay!”.
 
Sẽ có những thắc mắc không hề nhỏ khi chúng tôi nhắc đến câu chuyện so sánh giữa hạt lúa vàng và lá phiếu bầu cử. Xét cho cùng, về hình thức chẳng có mối liên hệ gì nhau. Nhưng về nội dung, ý nghĩa sâu xa thì nội hàm chan chứa bao ân tình. Nhất là đối với người Vân Kiều bản Rào Con xa ngái, cuộc sống đối mặt nhiều gian khó, phần lớn nhờ sự hỗ trợ từ Nhà nước.
 
Trưởng bản Hồ Kiên giải thích: “Bà con được mùa, ấm bụng. Lúa thu hoạch xong kịp đến ngày đi bầu cử sớm, ai chẳng ưng cái bụng”.
 
Sau lũ, tài sản quý nhất của bản Rào Con là 120 con trâu, 30 con bò không bị sơ sẩy. Diện tích lúa nước cả bản 5,22ha đều gieo sạ hết. Năng suất lúa nước đạt 55 tạ/ha, cao kỷ lục; sản lượng gần 30 tấn.
 
Phía dưới ngôi nhà sàn của đôi vợ chồng Trần Văn Tàu, Hồ Thị Tâm là cả một sân lúa đang phơi. Lúa được mùa, được nắng vàng nức nẩy. Trần Văn Tàu thật lòng: “Cho hạt lúa khô khén xong, rồi mình bảo vợ mặc cái áo thật đẹp, rồi hai vợ chồng đi tham gia bầu cử. Đợt ni phải bỏ phiếu cho trưởng bản Hồ Kiên trúng HĐND thị trấn Phong Nha, vì Hồ Kiên được việc, hết lòng giúp dân bản”.
 
Tâm tư đôi vợ chồng Trần Văn Tàu, Hồ Thị Tâm cũng là nguyện vọng của bà con dân bản Rào Con, trao tròn trách nhiệm cho trưởng bản Hồ Kiên.
 
Không phụ lòng tin của đồng bào, Hồ Kiên trúng đại biểu HĐND thị trấn Phong Nha nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu rất cao. “Gần lắm rồi… Rào Con!” như lời Hồ Kiên hứa, để trong tương lai gần, bản Rào Con vững vàng hơn trên hành trình xóa đói, giảm nghèo.
 
Ngô Thanh Long

tin liên quan

Dồn lực để xã Sơn Lộc cán đích nông thôn mới

(QBĐT) - Nhằm tạo bước đi vững chắc, năm 2021, huyện Bố Trạch chỉ chọn xã Sơn Lộc là địa phương duy nhất để tập trung mọi nguồn lực xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trước trách nhiệm lớn này, cấp ủy, chính quyền và người dân Sơn Lộc đồng sức đồng lòng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM theo đúng lộ trình, kế hoạch mà huyện, xã đã đề ra với quyết tâm cao nhất.