Thông tin tiếp bài "Nguy cơ "vỡ" tiến độ vì vướng mặt bằng": UBND TP. Đồng Hới chỉ đạo giải quyết dứt điểm

  • 06:00 | Thứ Bảy, 06/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Như Báo Quảng Bình đã thông tin, dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới do Sở Giao thông vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm đại diện chủ đầu tư có nguy cơ “vỡ” tiến độ vì vướng mặt bằng. Mới đây, UBND TP. Đồng Hới đã chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm.
 
 
Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới cho biết: Để góp phần giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư, trong đó có dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm TP. Đồng Hới (gọi tắt là dự án), mới đây UBND TP. Đồng Hới đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND TP. Đồng Hới, Sở GTVT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đồng Hới (thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường); các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc UBND TP. Đồng Hới và Chủ tịch UBND, công chức địa chính-xây dựng phường Bắc Lý.
 
Trên cơ sở tình hình thực hiện công tác GPMB, ý kiến phát biểu, trao đổi của các thành viên tham dự cuộc họp, UBND TP. Đồng Hới đã kết luận và yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị tập trung thực hiện các công việc đã thống nhất thông qua.
Nhiều hộ dân tại phường Bắc Lý đang chờ các đơn vị chức năng thông qua phương án bồi thường, GPMB.
Nhiều hộ dân tại phường Bắc Lý đang chờ các đơn vị chức năng thông qua phương án bồi thường, GPMB.
Cụ thể, UBND TP. Đồng Hới giao Phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) khẩn trương tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan và UBND phường Bắc Lý để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND thành phố thông báo thu hồi đất theo quy định.
 
Đối với phạm vi thu hồi của dự án trùng với dự án tuyến đường Nam Lý-Trung Trương do Ban thực thi dự án ARCD thực hiện bồi thường GPMB, UBND TP. Đồng Hới giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, rà soát lại hồ sơ lưu trữ có liên quan đến dự án tuyến đường Nam Lý-Trung Trương làm cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng và báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/4/2024.
 
Về các trường hợp thuộc diện tái định cư (TĐC), ngày 14/3/2024, UBND TP. Đồng Hới có công văn số 357/UBND-TNMT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Cụ thể, UBND TP. Đồng Hới thống nhất chủ trương bố trí TĐC và bồi thường bằng đất ở cho các hộ gia đình bị thu hồi đất do GPMB dự án theo như ý kiến thống nhất của liên ngành tại biên bản họp ngày 6/2/2024 và đề xuất của Phòng TN-MT tại công văn số 113/TNMT, ngày 12/3/2024; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (đơn vị trích đo dự án) chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo đúng quy định. Đối với trường hợp ông Nguyễn Việt Dũng, trên cơ sở báo cáo số 47/PTQĐ-GPMB, ngày 26/3/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND TP. Đồng Hới giao Phòng TN-MT tham mưu UBND thành phố phương án giải quyết.
 
Đối với phần diện tích đất còn lại của các hộ không đủ điều kiện sử dụng (tiếp giáp phạm vi quy hoạch thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 9 phường Bắc Lý và dự án), UBND TP. Đồng Hới đề nghị Sở GTVT phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, đề xuất đưa vào dự án; Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND thành phố phương án giải quyết.
 
Cùng với việc chỉ đạo nói trên, UBND TP. Đồng Hới sẽ thường xuyên kiểm tra, đốc thúc đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND TP. Đồng Hới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các vướng mắc nhằm hoàn thành sớm công tác bồi thường, GPMB. Qua đó, góp phần giúp dự án thi công hoàn thành đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Nguyễn Đức Cường cho biết.

Về trường hợp hộ ông Nguyễn Khánh Hà có tài sản là 1 nhà máy sản xuất đá lạnh trên đất thu hồi nhưng không có đơn giá bồi thường, UBND TP. Đồng Hới đề nghị Sở GTVT (chủ đầu tư dự án) chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuê đơn vị thẩm định giá đối với tài sản nói trên, lập phương án bồi thường, trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định.

Riêng đối với việc di dời hoàn trả 4 công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng (gồm: Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt; hệ thống cấp nước sinh hoạt; hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống lưới điện), UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 993/VPUBND-KT, ngày 7/3/2024, giao Phòng Quản lý đô thị kịp thời thẩm định hồ sơ phương án và dự toán di dời, hoàn trả hệ thống thông tin liên lạc, cấp nước và dự toán di dời, đốn hạ cây xanh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trình (gồm các tờ trình số 221/TTr-PTQĐ, 222/TTr-PTQĐ, 223/TTr-PTQĐ, ngày 4/10/2023).
 
Về các trường hợp bồi thường bằng đất, các trường hợp giao đất theo diện đông khẩu, UBND TP. Đồng Hới yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phòng TN-MT và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ tham mưu bố trí tại các khu quỹ đất dự kiến bố trí TĐC cho dự án này, không đề xuất ở vị trí khác chưa được GPMB để bảo đảm tiến độ GPMB thi công công trình. Trường hợp các hộ không đồng thuận thì không bố trí giao đất (trường hợp bị thu hồi đất thì thực hiện bồi thường bằng tiền theo quy định).
Bùi Thành

tin liên quan

Phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy trong quán bar

(QBĐT) - Hàng chục đối tượng đang "bay lắc" trong quán bar trên đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới vừa bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ vào đêm qua, 30/3. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 29 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông

(QBĐT) - Các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) được Ban ATGT tỉnh, các đơn vị, địa phương, lực lượng chức năng đa dạng hóa bằng nhiều hình thức với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh.

"Lật mặt"…

(QBĐT) - Hai phiên tòa hình sự xét xử 2 đối tượng tội phạm về ma túy ngày hôm đó, càng lúc càng kịch tính, bởi những lời phản cung căng thẳng của bị cáo. Thế nhưng, tội lỗi không thể "rửa sạch" bằng sự chối bỏ và gian dối có toan tính.