Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở huyện Quảng Trạch

  • 16:37 | Thứ Sáu, 13/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 vụ/13 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng quy định Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên xã Quảng Phú về tội gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên xã Quảng Phú về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo đó, vào ngày 01/5/2022, do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu ở thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, nhóm thanh niên xã Quảng Phú (gồm: Trần Đức Dương, Lê Thanh Dũng, đều SN 2001; Trịnh Thế An, SN 2002; Huỳnh Duy Tân, SN 2003; Lê Đức Tài, SN 2004, đều trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch và Lê Minh Quân, SN 2002, trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) và nhóm thanh niên xã Quảng Hưng (gồm: Trần Đình Thành, SN 1997; Đàm Minh Tú, SN 1998; Nguyễn Văn Sinh, SN 2003, đều trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) đã hỗn chiến, dùng dao, gậy gỗ, thanh kim loại đánh nhau, đập phá tài sản.
 
Hậu quả Lê Thanh Dũng bị thương nặng phải chuyển viện điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới; Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Sinh và Đàm Minh Tú bị thương nhẹ, điều trị vết thương tại Trạm y tế xã Quảng Tùng; 3 xe mô tô BKS 73E1-431.39, 73E1-409.62 và BKS 73N5-9266 bị hư hỏng.
 
Xác định tính chất côn đồ nguy hiểm của vụ việc, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương, với tài liệu chứng cứ thu được, ngày 09/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Thành về tội Cố ý gây thương tích và tội Gây rối trật tự công cộng; khởi tố bị can đối với Trần Đức Dương, Lê Minh Quân, Huỳnh Duy Tân, Trịnh Thế An, Lê Đức Tài; Đàm Minh Tú và Nguyễn Văn Sinh về tội Gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch tống đạt Quyết đinh khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với đối tượng gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke Night Star.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch tống đạt Quyết đinh khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với đối tượng gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke Night Star.
Tiếp đó, ngày 06/5/2022, cũng do mâu thuẫn trong qua trình ăn nhậu, hát hò tại quá Karaoke Night Star (thôn Tân Phú, xã Quảng Phú), nhóm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Tâm, SN 1997, ở xã Quảng Lưu; Nguyễn Văn Linh, SN 2001, ở xã Quảng Thạch; Lê Huy Hoàng, SN 1994 và Nguyễn Văn Tuấn, SN 1992, đều ở xã Quảng Đông và nhóm 2 đối tượng: Phạm Xuân Lộc, SN và Lê Văn Giàu, SN 1984, ở xã Quảng Phú đã dùng dao, dây thắt lưng, thanh kim loại, ly thủy tinh để đánh nhau ở quán hát.
 
Không những vậy, các nhóm đối tượng còn rượt đuổi gây náo loạn, tiếp tục đánh nhau trên đường Quốc lộ 1 gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.
 
Ngày 10/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Văn Linh, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Giàu về tội Gây rối trật tự công cộng và bắt bị can để tạm giam đối với Tâm, Linh, Tuấn, Hoàng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàu.
 
 Trong thời gian tới, bên cạnh tăng cường triển khai các mặt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Công an huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đối tượng manh động để răn đe, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xảy ra.
 
Đinh Hoàng

tin liên quan

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội

(QBĐT) - Ngày 11/5/2022, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Trung Tuyển (SN 2002, trú tại TDP Hữu Lại, phường Mai Lâm, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.
 

Vụ buôn bán thuốc giả: Khai báo mâu thuẫn trong việc thẩm định cấp số đăng ký thuốc

Sáng 13/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm tham gia buôn bán thuốc giả tiếp tục với phần xét hỏi.
 

Truy nã Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).