Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Doanh nghiệp Quảng Bình vượt khó để phát triển

  • 06:20 | Thứ Sáu, 13/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Gồng mình qua đại dịch và tác động của suy thoái kinh tế, năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức với cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Quảng Bình. Trong khó khăn, các DN đã nỗ lực vượt qua để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD), tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2023, sở đã cấp đăng ký thành lập mới giấy chứng nhận đăng ký DN cho 436 DN với số vốn đăng ký hơn 5.244 tỷ đồng (giảm 20% về số lượng DN và tăng 6,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022). Tính đến ngày 14/9/2023, đã cấp đăng ký thành lập mới giấy chứng nhận đăng ký DN cho 8.436 DN, với số vốn đăng ký hơn 112.572 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng qua, đã có 288 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, 32 DN giải thể tự nguyện và 185 DN hoạt động trở lại.
Các doanh nghiệp may mặc khắc phục khó khăn, duy trì việc làm, thu nhập cho lao động.
Các doanh nghiệp may mặc khắc phục khó khăn, duy trì việc làm, thu nhập cho lao động.
Trong năm 2023, những khó khăn mà cộng đồng DN cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Bình phải đối mặt đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra, đó là: Sức mua của thị trường suy yếu, doanh thu sụt giảm, đơn hàng có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm. Thiếu đơn hàng, sụt giảm doanh thu khiến nhiều DN đang chật vật trong việc giữ chân người lao động (LĐ) để chờ đợi thị trường phục hồi. Không ít DN lựa chọn phương án thu hẹp hoạt động SXKD, giảm giờ làm, cho LĐ nghỉ luân phiên hoặc cắt giảm LĐ. Bên cạnh đó, DN cũng chịu áp lực bởi chi phí cao và khó khăn trong việc tiếp cận vốn để duy trì và mở rộng hoạt động SXKD; khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng khó khăn. Ngoài ra, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục gặp khó...
 
Là DN hoạt động trong lĩnh vực may mặc, ông Võ Xuân Trung, Giám đốc Xí nghiệp May Hà Quảng cho biết: Trong năm 2023, đơn vị phải đối mặt với tình trạng khan hiếm đơn hàng và giá gia công giảm mạnh. Cụ thể, đơn hàng thiếu hụt khoảng 30% và giá gia công giảm từ 25-30% nên tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn.
 
"Chúng tôi phải tích cực tìm kiếm các đơn hàng có giá trị thấp, với mục đích là duy trì được việc làm cho LĐ. Hiện tại, đơn vị vẫn duy trì việc làm cho 1.100 LĐ với thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng/người/tháng", ông Võ Xuân Trung nói.
Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Bình tham gia thi công các công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.
Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Bình tham gia thi công các công trình trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.
Ông Phan Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Trung Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, những khó khăn mà công ty đang đối mặt hiện nay là thị trường sản xuất và tiêu thụ. Mặt khác, tình hình tài chính cũng rất khó khăn, DN đã sản xuất khó, thị trường tiêu thụ khó, giá cả thấp nhưng không dám vay vốn vì lãi suất cao, vay thêm thì càng lỗ. DN hiện nay cũng rất muốn đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhưng có những vướng mắc, khó khăn phát sinh, nhất là liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.
 
"Trong điều kiện khó khăn hiện nay, áp lực của các DN là bảo đảm công ăn việc làm, tiền lương cho người LĐ. Bên cạnh đó là việc thực hiện bảo đảm nghĩa vụ ngân sách, bảo hiểm xã hội... cũng đang là những thách thức cho DN. Chúng tôi mong muốn nhà nước tiếp tục có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN", ông Phan Văn Thành chia sẻ.
 
Trước tình hình khó khăn trong hoạt động SXKD, đồng hành cùng cộng đồng DN, tỉnh Quảng Bình đã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, hỗ trợ DN kinh doanh du lịch; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023. Tổ chức các hội nghị gặp mặt DN, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ để lắng nghe, trả lời và giải quyết các kiến nghị của DN. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tại Hà Nội.