HĐND huyện Quảng Trạch thông qua 4 nghị quyết quan trọng

  • 16:14 | Thứ Sáu, 14/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14/4, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số vấn đề trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt phát biểu kết luận kỳ họp.
Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt phát biểu kết luận kỳ họp.
Tại kỳ họp, HĐND huyện Quảng Trạch đã xem xét thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Trạch; Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và vốn đầu tư ngân sách huyện để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn năm 2023; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quảng Trạch.
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.
Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt nhấn mạnh, những nghị quyết thông qua tại kỳ họp rất quan trọng và thiết thực, phạm vi ảnh hưởng lớn, có vai trò hỗ trợ và tạo động lực để huyện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt yêu cầu UBND huyện, các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương cụ thể hóa, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ

Tiếp Đại sứ Thomas Gass, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ; tin tưởng rằng Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ song phương.
 

Tuổi trẻ Bố Trạch học tập và làm theo gương Bác

(QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tuổi trẻ huyện Bố Trạch đã không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 9

(QBĐT) - Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong ngày 24/3/2023 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.