CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Xây dựng hội vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của nông dân

  • 06:03 | Thứ Ba, 25/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, cùng với việc đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Nông dân (HND) huyện Bố Trạch đã thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển”, hội quyết tâm đưa phong trào nông dân, hoạt động hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng huyện Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững.
 
Dấu ấn một nhiệm kỳ
 
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp HND huyện Bố Trạch đã đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên ngày càng được chú trọng. Trong 5 năm qua, toàn huyện kết nạp 3.043 hội viên, đạt 121,4% kế hoạch, đưa tổng số hội viên lên 40.064 người. Đội ngũ cán bộ hội được trẻ hóa, có tâm huyết, nhiệt tình với công tác hội.
 
Chủ tịch HND huyện Bố Trạch Hoàng Văn Hùng cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được xác định là phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân của huyện. Do đó, thời gian qua, các cấp HND đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực nhằm thực hiện phong trào có hiệu quả, đưa phong trào trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”.
 
Hàng năm, hội đã tuyên truyền, tổ chức cho hội viên đăng ký hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với từng địa phương, địa bàn; giúp tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) tiếp cận khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, nguồn vốn để phát triển SXKD.
 
Trong 5 năm, các cấp hội đã tổ chức 120 buổi tuyên truyền cho 12.000 hội viên, nông dân về kinh tế tập thể, tập huấn về kỹ năng vận động thành lập THT, kỹ năng xây dựng phương án sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm. HND huyện đã phối hợp mở 115 lớp dạy nghề cho 3.699 lượt hội viên nông dân; 522 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…
Lãnh đạo huyện Bố Trạch thăm mô hình sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch thăm mô hình sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân trên địa bàn huyện.
Sau học nghề, nhiều nông dân mạnh dạn phát huy kiến thức, áp dụng vào SXKD, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn. Thực hiện chương trình OCOP, các cấp hội trong toàn huyện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân SXKD, tạo ra nhiều sản phẩm.
 
Nhờ đó, đến cuối năm 2022, toàn huyện có 57 sản phẩm được công nhận 3 sao, 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Chương trình đã góp phần đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn, mở rộng đầu ra cho nông sản, nâng cao thu nhập cho hội viên.
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ HND huyện đã tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo Kết luận số 61-KL/TW và Ban vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Đến nay, Quỹ HTND Trung ương, tỉnh ủy thác cho vay với tổng số tiền 9 tỷ đồng, Quỹ HTND huyện 2,9 tỷ đồng. Tất cả nguồn vốn trên được giải ngân giúp nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo tổ, nhóm, tiến tới xây dựng mô hình THT, HTX, chi hội nghề nghiệp; giúp hàng trăm lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 131 trang trại và gia trại.
 
Nhiều HTX, trang trại có quy mô sản xuất lớn, doanh thu cao, như: HTX Sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh, HTX Nông nghiệp An Nông, Trang trại Nông nghiệp công nghệ cao Dream Farm, HTX Nông nghiệp thương mại và Dịch vụ tổng hợp Anh Tuấn…
 
Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong XDNTM, Ban Thường vụ HND huyện tập trung chỉ đạo hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí về XDNTM đạt kết quả tích cực. Với tinh thần chung sức, đồng lòng XDNTM, hội viên nông dân toàn huyện đã tự nguyện đóng góp gần 190 tỷ đồng, hiến 150.000m2 đất, tài sản, đóng góp trên 64.000 ngày công; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ; hàng năm, có trên 34.000 gia đình hội viên đăng ký phấn đấu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, hội đã luôn quan tâm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; an sinh xã hội; quốc phòng-an ninh tại địa phương…
 
Đoàn kết-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển
 
Chủ tịch HND huyện Bố Trạch Hoàng Văn Hùng cho biết, với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XII, HND huyện Bố Trạch xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028 là xây dựng hội vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, XDNTM. Hội sẽ đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân SXKD có hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp để XDNTM gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên.
 Các phong trào, hoạt động luôn được Hội Nông dân huyện Bố Trạch quan tâm thực hiện hiệu quả.
Các phong trào, hoạt động luôn được Hội Nông dân huyện Bố Trạch quan tâm thực hiện hiệu quả.

Để có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong công tác xây dựng tổ chức hội, HND Bố Trạch xác định xây dựng hình ảnh “Người nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và XDNTM”; tăng cường công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội.

Hội đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường…

Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán cho biết: “Nhiệm kỳ vừa qua, trong nước cũng như tỉnh ta có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống cần cù, đoàn kết vượt khó, ý chí tự lực, tự cường, sự thông minh, sáng tạo, hội viên và nông dân huyện Bố Trạch đã vượt qua trở ngại, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển nông nghiệp, XDNTM. Thông qua các hoạt động của hội, sự hiểu biết về chính sách, pháp luật và trình độ SXKD của hội viên, nông dân được nâng lên; phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn; từng bước khẳng định vai trò của hội trong phát triển nông nghiệp, XDNTM, chung sức xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng giàu mạnh”.
 
Bình quân, hàng năm, toàn huyện Bố Trạch có trên 33.000 hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi các cấp. Đến cuối năm 2022, toàn huyện có 23.158 hộ nông dân SXKD giỏi 4 cấp, chiếm hơn 70% so với số hộ đăng ký, tăng 11,3% so với nhiệm kỳ trước. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất quy mô lớn với nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, giải quyết nhiều lao động nông thôn, là những hội viên nông dân điển hình tiêu biểu được tôn vinh và khen thưởng của Trung ương hội, Thủ tướng Chính phủ… Điển hình, như: Nguyễn Văn Bồn (xã Trung Trạch), Bế Văn Mai (thị trấn Nông trường Việt Trung), Bùi Thức Quang (xã Thanh Trạch), Lê Chiêu Thịnh (xã Hạ Trạch), Ngô Xuân Dũng (xã Cự Nẫm)…
Lê Mai

tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện mừng Tổng thống Nepal

Ông Ram Chandra Poudel, 78 tuổi, được bầu làm Tổng thống thứ 3 kể từ khi Nepal - quốc gia ở dãy Himalaya - kết thúc chế độ quân chủ kéo dài hàng thế kỷ.
 

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay"

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay" tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. 

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Theo Hội Nghề cá Việt Nam, đây là lệnh cấm lập lại đơn phương và phi lý của phía Trung Quốc, đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền và lợi ích biển, đảo của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế.