icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI

  • 14:36 | Thứ Năm, 15/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 15/9, tại TP. Đồng Hới, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức khai mạc.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

Đại hội có sự tham dự của Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là sự có mặt của 264 đoàn viên ưu tú, đại diện cho tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao tặng bức trướng mang dòng chữ: Tuổi trẻ Quảng Bình
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao tặng bức trướng mang dòng chữ: Tuổi trẻ Quảng Bình "Đoàn kết-Sáng tạo-Xung kích-Tình nguyện”

Diễn văn khai mạc do đồng chí Đặng Đại Bàng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trình bày đã đánh giá tổng thể, nhấn mạnh những nét nổi bật của hành trình 5 năm, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn và ĐVTN trong nhiệm kỳ mới. Diễn văn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2027 là đại hội của khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương, đất nước, những quyết định của đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ Quảng Bình được đem hết tài năng, sức trẻ của mình góp phần cùng với toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp đó, đại hội đã nghe tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị. Theo đó, nhiệm kỳ qua, trên 195.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã nỗ lực, xung kích, sáng tạo, gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh nhà. Các cấp bộ Đoàn và ĐVTN đã tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội (KT-XH), chung tay giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội
Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, toàn diện. Đã có gần 11.000 công trình thanh niên từ cấp tỉnh đến cơ sở với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng; 15.328 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 123.000 lượt ĐVTN, góp phần tạo sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống, diện mạo quê hương, khích lệ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

ĐVTN đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp sức, đồng hành trong sản xuất, khởi nghiệp; là trụ cột trong cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh, chính quyền điện tử, bước đầu đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0. Tuổi trẻ tỉnh nhà đã thiết thực hưởng ứng các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; an sinh xã hội; đồng hành phát triển du lịch; khắc phục hậu quả thiên tai; phòng chống dịch Covid-19…

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

5 năm qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được cụ thể hóa bằng các cuộc vận động. Từ trong phong trào đã có nhiều gương mặt điển hình tiêu biểu được vinh danh. Đã có trên 48.000 ý tưởng, sáng kiến trong các lĩnh vực, trong đó nhiều ý tưởng áp dụng vào thực tế đã nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất kinh doanh, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội. ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Cùng với những thành tựu nổi bật nêu trên, với sự quan tâm và các chính sách đồng bộ của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực, công tác cán bộ, nhiệm kỳ qua đã có nhiều ĐVTN là cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ các trọng trách trong Đảng, chính quyền các cấp, khẳng định vai trò, bản lĩnh của thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Đại biểu dự Đại hội
Đại biểu dự Đại hội

Các cấp bộ đoàn cũng đã tích cực đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; quan tâm chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng; ghi dấu ấn trong công tác thanh niên quốc tế; làm tốt công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp đó, đại hội đã tiến hành tham luận. Nội dung các tham luận đã nêu bật thành tựu, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; vai trò, đóng góp của ĐVTN trong các phong trào; đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại biểu dự đại hội
Đại biểu dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã đánh giá khái quát những thành tựu của tuổi trẻ tỉnh nhà nhiệm kỳ qua. Nhiệt liệt ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng và ý nghĩa đó, đồng chí cũng nêu lên những khó khăn, thách thức, rào cản trong nhiệm kỳ mới và đề nghị BCH khóa mới cùng ĐVTN toàn tỉnh nỗ lực khắc phục, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại hội đã nghe đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu về những đóng góp tích cực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022. Ghi nhận sự nghiêm túc, thẳng thắn của BCH Tỉnh đoàn Quảng Bình khi nhận định, đánh giá về những mặt còn hạn chế, đồng chí Nguyễn Tường Lâm thống nhất với nội dung phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị BCH Tỉnh đoàn nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và quán triệt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, làm cơ sở để thảo luận, quyết nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác trong nhiệm kỳ tới.  

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu tại đại hội
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm đã nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện thời gian tới. Đó là phải xây dựng lớp thanh niên Quảng Bình thời kỳ mới phát triển toàn diện, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Các cấp bộ Đoàn, ĐVTN cần tiếp tục  phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; quan tâm phát triển nguồn lực con người, xung kích trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

Bên cạnh đó, không ngừng chú trọng  xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, luôn luôn phấn đấu để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng.  

Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị đại hội dành thời gian thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI...

Đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XVI tiếp thu các ý kiến chỉ đạo
Đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XVI tiếp thu các ý kiến chỉ đạo

Trước đó, tại phiên thứ nhất vào chiều 14/9, đại hội đã bầu BCH Tỉnh đoàn khóa XVI gồm 41 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn. Kết quả, đồng chí Đặng Đại Bàng tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Tường Lâm đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 14 cá nhân; đồng chí Đặng Đại Bàng tặng hoa cho các đồng chí không tái cử trong nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Ngọc Mai