Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất

  • 15:16 | Thứ Năm, 23/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (23-9), đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất ở một số cơ sở trên địa bàn TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở Nông nghiệp-PTNT, Công thương, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở xã Bảo Ninh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh ở xã Bảo Ninh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm đời sống cho người dân ở các khu vực đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại xã Bảo Ninh và Công ty TNHH TM may Thăng Long (phường Bắc Nghĩa).
 
Theo báo cáo của lãnh đạo xã Bảo Ninh, hiện tại trên địa bàn đang có 4 thôn thực hiện Chỉ thị 16. Địa phương đã lập 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch; người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch; đời sống người dân ở các khu vực phong tỏa vẫn bảo đảm.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã Bảo Ninh phải luôn sâu sát, kiểm soát tình hình dịch bệnh; động viên người dân, nhất là trong khu vực đang phong tỏa khắc phục khó khăn, chung tay phòng, chống dịch để cùng với toàn tỉnh thực hiện tốt "mục tiêu kép" khi chuyển sang trạng thái mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nắm bắt tình hình phục hồi sản xuất tại Công ty TNHH TM may Thăng Long
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nắm bắt tình hình sản xuất tại Công ty TNHH TM may Thăng Long.
Tại Công ty TNHH TM may Thăng Long, từ sau ngày 15-9 đến nay, công ty đã xây dựng phương án “3 tại chỗ”, sử dụng dưới 50% số lượng lao động để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, có 240/800 công nhân đã được tiêm vắc xin.
 
Từ ngày 23-9, công ty đã sử dụng 70% số lao động, thực hiện “một cung đường hai điểm đến”. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn khoảng 100 công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại công ty vì gia đình ở khu vực thực hiện Chỉ thị 16. 
 
Sau khi nắm bắt tình hình sản xuất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên lãnh đạo, công nhân Công ty TNHH TM may Thăng Long nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.
 
Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại Trang trại nông nghiệp sạch công nghệ cao Ngọc Lan (thôn Bàng, xã Hòa Trạch) và Công ty CP Focosev Quảng Bình (thị trấn Nông trường Việt Trung).
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tham quan mô hình trồng dưa lưới của Trang trại nông nghiệp sạch công nghệ cao Ngọc Lan
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tham quan mô hình trồng dưa lưới của Trang trại nông nghiệp sạch công nghệ cao Ngọc Lan.
Trang trại nông nghiệp sạch công nghệ cao Ngọc Lan có diện tích 4ha chuyên trồng sắn, cây ăn quả, cây dược liệu, chăn nuôi bò, lợn, gà, kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái và gần đây được ngành Nông nghiệp hỗ trợ thực hiện mô hình nhà màng gần 800m2 để trồng dưa lưới, dưa vàng.
 
Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, trang trại đã thực hiện sản xuất khép kín, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa có được nguồn hoa quả chất lượng cao phục vụ nhu cầu của người dân. Từ khi địa phương chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, trang trại đã xuất bán được 500kg dưa vàng và dưa lưới. 
 
Tại Công ty CP Focosev Quảng Bình, hoạt động sản xuất đã từng bước phục hồi trở lại, từ ngày 16 đến 23-9-2021, công ty thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” để bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty CP Focosev Quảng Bình.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty CP Focosev Quảng Bình.
Bắt đầu từ ngày 24-9-2021, sau khi 100% công nhân được tiêm vắc xin và thực hiện các quy định mới của tỉnh, công ty sẽ chuyển sang tổ chức sản xuất trong điều kiện bình thường mới.
 
Từ khi sản xuất trở lại đến nay, công ty thu mua được 3.000 tấn sắn nguyên liệu của nông dân Bố Trạch với giá từ 2000-2.300 đồng/kg.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh đã ban hành trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.
 
Mặt khác, luôn quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm sản xuất phải an toàn và an toàn để sản xuất trong điều kiện bình thường mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thần Thắng trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Focosev về phương án tổ chức sản xuất trong trạng thái bình thường mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thần Thắng trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Focosev về phương án tổ chức sản xuất trong trạng thái bình thường mới.
 
A.T