icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

UBND tỉnh: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao

  • 14:47 | Thứ Tư, 02/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 2-12, UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ làm trưởng đoàn. Tham gia buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã báo cáo với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao về tình hình mưa lũ tại Quảng Bình thời gian qua. Cụ thể, đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22-10-2020 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Mưa lũ làm 25 người chết, 197 người bị thương; 183 thôn, bản thuộc 33 xã bị chia cắt, hơn 106 nghìn nhà dân bị ngập, 1.734 nhà bị hư hỏng. Mưa lũ cũng đã làm nhiều công trình xây dựng, trụ sở, trường học, trạm y tế sạt lở, hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng.  
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.
Để bảo đảm tính bền vững và thực hiện hiệu quả công tác ứng phó mưa lũ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các cấp bộ, ngành Trung ương, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Quảng Bình xây nhà vượt lũ tại các vùng trọng điểm ngập lụt, xử lý nguồn nước ô nhiễm, nâng cấp các công trình hồ, đập… 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu ghi nhận nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu ghi nhận nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng kiến nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh xây dựng, nâng cấp đoạn đường từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sang phía bạn Lào; có cơ chế hợp lý để mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn Quảng Bình; mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch… 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao tượng trưng tiền hỗ trợ Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao tượng trưng tiền hỗ trợ Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tiếp đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ thời gian qua.
 
Để góp phần hỗ trợ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác khắc phục thiệt hại mưa lũ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trao tượng trưng số tiền 300 triệu đồng và gần 100 nghìn túi bột lọc nước P&G cho lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Đây là số tiền do Bộ Ngoại giao vận động, quyên góp từ các nhà hảo tâm là kiều bào, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua.
 
Về các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hứa sẽ xem xét, báo cáo cấp trên để có hướng hỗ trợ hợp lý trong thời gian tới.
Nguyễn Hoàng