icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu Quảng Bình tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

  • 08:11 | Thứ Bảy, 05/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 4-2, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự đại hội có 8 đại biểu, gồm 5 đại biểu chính thức và 3 đại biểu khách mời, gồm: Hồ Soa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), dân tộc Vân Kiều; Hoàng Văn Kim, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy), dân tộc Vân Kiều; Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa), dân tộc Vân Kiều; Phạm Thị Lâm, trưởng bản Cáo, người có uy tín, xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa), dân tộc Chứt; Đinh Hợp, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), dân tộc Ma Coong. 3 đại biểu khách mời là đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Hồ Thon, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Trong số 5 đại biểu chính thức, đoàn Quảng Bình có 2 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch là Hồ Thị Thoi và Phạm Thị Lâm.         

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Tham dự đại hội, cùng với gần 1.600 đại biểu trong toàn quốc, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đại biểu, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đồng bào các dân tộc thiểu số để “Cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã tôn vinh, biểu dương 38 tập thể, 58 cá nhân lập thành tích xuất sắc, được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Trong khuôn khổ chương trình đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham gia các buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngọc Mai