icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bám sát phương châm "4 tại chỗ" trong ứng phó mưa lũ

  • 15:09 | Chủ Nhật, 18/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Võ Ninh (Quảng Ninh) ngày 18-10. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Quảng Ninh.
Đến trưa ngày 18-10, toàn huyện Quảng Ninh đã có khoảng 10 nghìn nhà dân bị ngập lụt. Các địa phương ngập lụt nặng gồm Võ Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Hàm Ninh…
 
Ngay trong mưa lũ, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó trên cơ sở phương châm “4 tại chỗ”. Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu sẵn sàng di dời dân ra khỏi vùng ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở đất bảo đảm an toàn.  
Người dân Quảng Ninh chủ động di dời hàng hóa, vật dụng sinh hoạt đến địa điểm an toàn.
Người dân Quảng Ninh chủ động di dời hàng hóa, vật dụng sinh hoạt đến địa điểm an toàn.
Trên cơ sở chỉ đạo của chính quyền địa phương, người dân huyện Quảng Ninh đã chủ động kê cao đồ dùng sinh hoạt, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống đề phòng lũ kéo dài.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của chính quyền các cấp huyện Quảng Ninh và người dân trong ứng phó với mưa lũ; đồng thời lưu ý địa phương cần bám sát phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống lụt bão.  
Phương tiện đi lại của phần lớn người dân huyện Quảng Ninh lúc này là đò.
Phương tiện đi lại của phần lớn người dân huyện Quảng Ninh lúc này là đò.
Dự kiến, mưa sẽ còn kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới, ngập lụt còn diễn biến phức tạp nên đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Quảng Ninh cần chủ động các phương án, dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, nước uống sẵn sàng cấp phát cho nhân dân vùng bị ngập lụt; tập trung phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp…
 
Nguyễn Hoàng