.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

.
16:33, Thứ Ba, 27/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 27-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Ngày 5-8-2008, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó, đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện ngành nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 10 năm qua, nguồn ngân sách nhà nước đã đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng.

Tính đến tháng 6-2018, cả nước có 3.069 xã và 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đã tăng 3,49 lần, đến năm 2017 đạt 32 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. Hệ thống giáo dục ở nông thôn tiếp tục được phát triển...

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh, nhiều tiến bộ kỹ thuật được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả nhiều loại nông, lâm, thủy sản.

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai thực hiện các hiệp định tự do hóa thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trên cơ sở khơi dậy ý thức tự lực tự cường, tự vươn lên của nông dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc và chủ động đóng vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn; các bộ, ngành, địa phương rà soát cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung triển khai một số chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo sự khởi sắc bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của nhân dân...

Hiền Phương

,