.

Hội Cựu chiến binh 6 tỉnh Bắc miền Trung phát động phong trào thi đua năm 2019

.
14:07, Thứ Ba, 27/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 27-11, tại TP. Đồng Hới, Cụm thi đua Hội Cựu chiến binh (CCB) 6 tỉnh Bắc miền Trung tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh thông tin khái quát đặc điểm, tình hình, tiềm năng, thế mạnh và những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của Quảng Bình thời gian qua.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 của Hội CCB tỉnh Quảng Bình nói riêng và các Hội CCB trong Cụm thi đua Bắc miền Trung nói chung; đồng thời mong muốn thời gian tới Hội CCB 6 tỉnh Bắc miền Trung phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Năm 2018, Hội CCB 6 tỉnh Bắc miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) đã chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ và sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương; sự chỉ đạo của hội cấp trên tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, Hội CCB các tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và nhân dân...; làm tốt công tác giáo dục cho thế hệ trẻ; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở các địa phương, cơ sở...

Hội CCB các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình đã phối hợp với Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup triển khai hỗ trợ làm nhà tình nghĩa và tặng bò giống cho CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Hội CCB các tỉnh đã huy động hội viên đóng góp trên 2 triệu ngày công, gần 300.000m2 đất, hơn 20 tỷ đồng giá trị tài sản trên đất để thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên và nhân dân, tập trung kiện toàn, phát huy hiệu quả các mô hình: “An ninh tự quản”, “Câu lạc bộ CCB  với công tác bảo đảm ANTT”, “Lực lượng nòng cốt xử lý tình huống”, “Đội quản lý trật tự đô thị”, “Câu lạc bộ phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản bảo đảm ANTT, ATGT” ở cơ sở...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua Hội CCB cụm 6 tỉnh Bắc miền Trung năm 2019 là: tiếp tục động viên cán bộ, hội viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của CCB, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình đồng chí, đồng đội...; thông qua hoạt động của phong trào thi đua để tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của hội và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hiền Chi
 

,