.

Thực hiện các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích xã hội đối với phụ nữ và trẻ em

.
14:17, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 9-10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Tư vấn phản biện xã hội với luật phòng, chống bạo lực gia đình; các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích xã hội với phụ nữ và trẻ em”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên (Hội Luật gia Việt Nam) và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trình bày tham luận về thực trạng và giải pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình tại hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Những năm qua, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy, tình trạng bạo lực gia đình vẫn diễn ra với tính chất hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ năm 2010 đến tháng 6-2018, toàn tỉnh đã xảy ra 2.974 vụ bạo lực gia đình; độ tuổi bị bạo lực gia đình dưới 16 tuổi là 467 vụ, từ 16-59 tuổi là 1.155 vụ, từ 60 tuổi trở lên có 138 vụ. Hình thức bạo lực xảy ra chủ yếu là bạo lực tinh thần và bạo lực thân thể; người gây bạo lực chủ yếu là nam giới và nạn nhân bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ và trẻ em; số vụ ly hôn từ năm 2008 đến tháng 6-2018 có 319 vụ, trong đó số vụ ly hôn do bạo lực thân thể có 179 vụ, bạo lực tinh thần 43 vụ…

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện các ngành chức năng trình bày một số tham luận về thực trạng và giải pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; thực trạng thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình và luật trẻ em, những bất cập trong việc xử lý các hành vi bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em; thực trạng và giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật và trẻ mồ côi theo luật phòng, chống bạo lực gia đình hiện nay…

Hội thảo khoa học “Tư vấn phản biện xã hội với luật phòng, chống bạo lực gia đình; các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích xã hội với phụ nữ và trẻ em” nhằm tạo ra diễn đàn rộng rãi để thảo luận các vấn đề xảy ra trong xã hội liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, chia sẻ một số kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, các ngành chức năng, các tổ chức trong hệ thống chính trị để đưa ra các khuyến nghị, ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách pháp luật phù hợp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và tiến tới giảm dần hành vi bao lực gia đình trong xã hội hiện nay…

Ngọc Hải

 

 

,