.

Đoàn giám sát liên hợp Ủy ban Đối ngoại Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ

.
08:45, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 8-10, Đoàn giám sát liên hợp Ủy ban Đối ngoại Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào đã đến chào xã giao đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang tiếp xã giao đoàn giám sát liên hợp Ủy ban Đối ngoại Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang tiếp xã giao Đoàn giám sát liên hợp Ủy ban Đối ngoại Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào.

Tại cuộc gặp, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã bày tỏ sự vui mừng khi đón Đoàn giám sát liên hợp Ủy ban Đối ngoại Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào đến thăm và làm việc tại Quảng Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về tình hữu nghị đặc biệt, sự đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào và mong muốn mối quan hệ truyền thống ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khen-thong Nuôn-tha-sing khẳng định mục tiêu của đoàn giám sát khi đến thăm và làm việc tại Quảng Bình là tăng cường mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào và đây cũng là hoạt động đặc biệt chỉ có ở hai nước.

Qua kết quả làm việc với tỉnh, đoàn giám sát rất ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với việc thực hiện thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới trên địa bàn, Quảng Bình là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện hoàn thành các nội dung thoả thuận. Đoàn giám sát tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và sau chuyến công tác này sẽ tập hợp, thống kê số liệu cụ thể báo cáo lên Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào.

Hiền Chi

 

,