icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

HLV Park: Mục tiêu của tuyển VN là sàng lọc tìm ra những khuôn mặt mới

  • 08:15 | Thứ Hai, 28/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết không quan tâm nhiều tới kết quả trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam trên sân vận động Việt Trì vừa kết thúc tối 27-12.
Đội tuyển Việt Nam lần lượt thắng 3-2 và hòa 2-2 với U22 Việt Nam ở hai trận giao hữu ngày 23 và 27-12. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam)
Đội tuyển Việt Nam lần lượt thắng 3-2 và hòa 2-2 với U22 Việt Nam ở hai trận giao hữu ngày 23 và 27-12. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam)
Đội tuyển Việt Nam để U22 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 2-2 dù chơi chủ động hơn ở trận giao hữu tối 27-12 trên sân vận động Việt Trì ( tỉnh Phú Thọ). 
 
Sau trận này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết kết quả hòa không đáng bận tâm, thay vào đó điều quan trọng là chọn lọc ra những gương mặt tốt nhất. 
 
Ông Park cho hay: “Kết quả trận đấu không phải quan trọng nhất. Đầu tiên, quan trọng là các cầu thủ được trở về câu lạc bộ một cách lành lặn, không gặp chấn thương nào sau thời gian lên tuyển.”  
 
“Đợt này tôi gọi nhiều cầu thủ mới nên điều cần thiết là nâng cao sự thích ứng của họ ở các vị trí. Tôi muốn tăng sự ăn ý giữa những tân binh với đội hình cũ. Ở U22 Việt Nam, tôi có thử nghiệm các vị trí mới và đã khá hài lòng,” ông nói tiếp. 
 
Khi được hỏi về sơ đồ thi đấu của hai đội tuyển Việt Nam được thay đổi liên tục ở hai trận đấu giao hữu ngày 23 và 27-12 vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết còn phải cải thiện nhiều điều. Ông chưa tìm ra đội hình mạnh nhất cho hai đội tuyển. 
 
Ông Park chia sẻ: “Sơ đồ kim cương vừa được áp dụng chưa có được những con người tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Nói cách khác, họ cần cạnh tranh với nhau. So với trận đấu hôm 23-12, sơ đồ này vận hành khá tốt trong hiệp một trước khi trở lại đội hình cũ ở hiệp hai. Nhưng chúng tôi chưa hoàn thiện đánh giá và sắp xếp trong sơ đồ này.”
 
“Hiệp một trận đấu đã qua có một chút vấn để khi đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng chưa nhiều dù chỉ phải đối đầu U22. Trong khi đó, tiền đạo cần tận dụng khoảng trống tốt hơn. Họ cần phải phối hợp nhiều hơn khi có bóng,” huấn luyện viên 63 tuổi phàn nàn.  
 Huấn luyện viên Park Hang-seo đang loay hoay tìm ra đội hình mạnh nhất cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo đang loay hoay tìm ra đội hình mạnh nhất cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Trong khi đó, ông Park cho rằng không nên đánh giá tiêu cực về hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam khi để “đàn em” ghi tới hai bàn thắng ở trận vừa qua. 
 
Ông nói: “Mọi người không nên lấy kết quả hai trận đấu vừa qua để đánh giá hàng phòng ngự vì đây không phải những trận chính thức. Đội tuyển Việt Nam đợt này có nhiều cầu thủ mới. Mặc dù họ để thua hai bàn nhưng tạo ra cơ hội. Một lần nữa, tôi không nghĩ lấy kết quả hai trận đấu này để đánh giá bất cứ điều gì. Trước trận này tôi nói rồi. Nếu hai đội nhận bàn thua thì phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết.” 
 
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội U22 tối 27-12 vừa qua khép lại đợt tập trung cuối cùng trong năm 2020 của cả hai. Cầu thủ đôi bên sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới 2021 với V-League khai mạc ngày 16-1 tới. 
 
Với đội tuyển Việt Nam, đợt hội quân tháng 12 này là lần đầu tiên trong năm nay huấn luyện viên Park Hang-seo và cầu thủ có cơ hội làm việc với nhau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Bởi vậy, ông còn nhiều điều cần cải thiện cho đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho mục tiêu trước mắt là vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3-2021. 
 
Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ khép lại năm nay với 4 lần tập trung và còn nhiều thời gian để làm việc với ông Park cho mục tiêu bảo vệ Huy chương vàng SEA Games 31 vào cuối năm 2021. 
 
Chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tiết lộ sẽ trở về quê hương Hàn Quốc sau đợt tập trung tháng 12 này với hai đội tuyển. Trong phòng họp báo tại sân vận động Việt Trì tối 27-12, ông đã gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ Việt Nam./. 
 
Theo Hiển Nguyễn (Vietnam+)