icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sôi nổi Giải bóng bàn truyền thống Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình

  • 08:48 | Thứ Hai, 15/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14-6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công Giải bóng bàn truyền thống lần thứ XXI năm 2020.
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải
Tham gia giải có 32 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị gồm: Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình, Bản tin Tư pháp (Sở Tư Pháp), Chi hội Nhà báo các tạp chí, Câu lạc bộ nhà báo hưu trí, Trường đại học Quảng Bình (ĐHQB) và Bệnh viện Y-Dược cổ truyền Quảng Bình. Các VĐV tham gia thi đấu ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
Các VĐV thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp
Các VĐV thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu. Cụ thể: giải nhất các nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ) thuộc về các VĐV: Phan Hòa (CLB nhà báo hưu trí), Lan Anh (ĐHQB); Khắc Sơn, Đình Khóa (ĐHQB); Lan Anh, Kim Huế (ĐHQB); Khắc Sơn, Kim Huế (ĐHQB). 
 
Giải nhì được trao cho các VĐV: Đình Hùng (ĐHQB), Kim Huế (ĐHQB), Xuân Hoàng, Đức Quỳnh (Báo Quảng Bình), Mỹ Hạnh, Thu Hiền (Báo Quảng Bình), Đình Khóa, Trương Thị Tư (ĐHQB).
 
Các VĐV: Khắc Sơn (ĐHQB), Ánh Dương (Báo Quảng Bình), Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện Y-Dược cổ truyền), Kiều Oanh (CLB nhà báo hưu trí), Ánh Dương, Văn Minh (Báo Quảng Bình), Văn Trung, Đình Hùng (ĐHQB), Hoàng Nhung, Hà Nhi (Đài PT-TH Quảng Bình), Trương Thị Tư, Mai Hoa (ĐHQB), Xuân Hoàng, Mỹ Hạnh (Báo Quảng Bình), Đình Hùng, Lan Anh (ĐHQB) đồng giải ba.
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV thi đấu nội dung đơn nam
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV thi đấu nội dung đơn nam
Giải bóng bàn truyền thống Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình là sự kiện thể thao được tổ chức hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6). Đây là dịp để các VĐV giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong luyện tập, thi đấu, khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 
Nh.V