Đã truy vết được 126 trường hợp F1 của lái xe taxi ở Đồng Hới

  • 10:36 | Thứ Năm, 22/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tính đến 10h hôm nay, 22-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Đồng Hới đã truy vết được 136 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 2 ca mắc Covid-19 công bố tối qua (21-7), trong đó có 126 trường hợp là F1 của lái xe taxi. 
Khu cách ly Trường quân sự (cũ) thường xuyên khử khuẩn nhằm bảo đảm an toàn cho công tác cách ly y tế tập trung.
Khu cách ly Trường quân sự (cũ) thường xuyên khử khuẩn nhằm bảo đảm an toàn cho công tác cách ly y tế tập trung.
Theo đó, số F1 của bệnh nhân Ph. Ch. H. ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa là 10 người, còn lại là F1 của bệnh nhân Ng. K. Ch. (lái xe taxi) ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới. Trước đó, trường hợp Ph. Ch. H thường xuyên tiếp xúc gần (uống rượu và đi chơi) với F0 (BN: 62941) còn trường hợp Ng. K. Ch. đón 3 trường hợp mắc Covid-19 (BN: 62939, BN: 62940 và BN: 62941) từ ngã tư đường tránh TP. Đồng Hới, đường Hà Huy Tập đến bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa... 
 
Do tính chất nghề nghiệp, tài xế dương tính với SARS-CoV-2 nói trên tiếp xúc với nhiều người, lịch trình đi lại rất phức tạp nên hoạt động truy vết của lực lượng chức năng hết sức vất vả. Các lực lượng đã làm việc xuyên đêm để lập danh sách F1, đưa đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp F2, F3 để thực hiện cách ly tại nhà tạm thời, chờ kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1 để có hướng xử trí tiếp theo. 
 
Hiện tại, 2 ca mắc Covid-19 nói trên vẫn đang thực hiện cách ly đặc biệt, theo dõi sức khoẻ tại khu cách ly Trường quân sự (cũ), dự kiến sẽ được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến Quảng Bình vào chiều nay. 
 
Nh. V