Bộ CHQS Quảng Bình nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Phòng chống bên trong, ngăn chặn triệt để từ bên ngoài

  • 10:14 | Thứ Bảy, 21/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vừa qua, tham gia đoàn công tác của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện chiến sỹ mới 2020 tại Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996 đóng quân tại thôn 4, xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới), không riêng gì chúng tôi mà hết thảy cán bộ trong đoàn đều có sự cảm thông, sẻ chia sâu sắc với điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn của đơn vị. Doanh trại xuống cấp, khu nhà ăn, nhà bếp chật chội; khu vệ sinh tập trung thiếu thốn... Nhưng bù lại, anh em đơn vị ai nấy đều sẵn sàng vượt qua khó khăn với tinh thần lạc quan và ý chí thống nhất ưu tiên "chống giặc Covid-19”.
 
Vì ưu tiên "chống giặc Covid-19" nên khu doanh trại khang trang, sạch đẹp và mọi công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sỹ mới ở tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch) được nhường lại để làm khu cách ly các công dân trở về từ vùng dịch và những người có có nguy cơ nhiễm Covid-19...
Tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch.
Tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch.
Doanh trại khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn Bộ binh 996 tọa lạc trên khoảnh đồi cao. Có thể khẳng định rằng, việc chọn doanh trại này để làm khu cách ly tập trung các công dân trở về từ vùng dịch và những người có nguy cơ nhiễm vi rút SARS-CoV-2 là quyết định sáng suốt của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh bởi đây là địa điểm xa khu dân cư, môi trường xanh, sáng, sạch, vừa tạo sự yên tâm, thoải mái cho người dân trong diện cách ly, vừa bảo đảm an toàn cho cộng đồng...
 
Thượng tá Cao Phi Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nhớ lại: "Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Bình, đơn vị phải đối diện với nhiều khó khăn. Đó là khó khăn trong việc gấp rút chuẩn bị doanh trại, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện chiến sỹ mới; việc gấp rút bố trí, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, doanh trại làm khu cách ly; công tác phối hợp với các lực lượng chuẩn bị tiếp nhận, cách ly; sự lúng túng ban đầu trong xử lý truyền thông...
 
Thế nhưng, bằng sự đoàn kết, thống nhất trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, bằng tinh thần cộng đồng trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt “phòng, chống bên trong, ngăn chặn triệt để từ bên ngoài” và nhiều phần việc, hành động thiết thực, hiệu quả, như: Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; biên chế các tổ, đội làm công tác phục vụ nhiệm vụ cách ly; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; phổ biến kỹ năng phục vụ công dân trong diện cách ly; phối hợp tham gia có chất lượng cuộc diễn tập phòngc chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Quốc phòng tổ chức...
 
Sau hơn gần 2 tháng triển khai nhiệm vụ, đến nay, 100% đầu mối doanh trại cơ quan, đơn vị, các khu vực hoạt động tập trung của lực lượng vũ trang được phun khử trùng và được triển khai các biện pháp phòng ngừa; công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào doanh trại quân đội được thực hiện nghiêm túc bao gồm các bước đo thân nhiệt, kê khai y tế cá nhân; triển khai việc khảo sát cán bộ, chiến sỹ, gia đình người thân cán bộ, chiến sỹ đang công tác hoặc cư trú tại các khu vực có dịch; đầu tư mua sắm 250 suất quân trang, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng có dịch trở về với tổng số tiền trên 600 triệu đồng; cử trên 100 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các ban, ngành chức năng tiếp nhận, phục vụ cách ly an toàn cho các công dân tại Trung đoàn Bộ binh 996...
 
Trân trọng hơn cả là tinh thần, thái độ phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, phục vụ hậu cần tại đây. "Mỗi công dân trong diện cách ly chỉ ở đây dài nhất là 14 ngày, còn anh em chúng tôi, có người đã gắn bó với nơi này hơn tháng trời... thế mà vẫn vui vì nghĩ mình đã góp phần cùng cả hệ thống chính trị ngăn chặn dịch bệnh...", một cán bộ làm nhiệm vụ ở khu cách ly chia sẻ.
 
Chị Đậu Thị Phương N., một trong những công dân tham gia cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 996 lưu luyến chia tay các chú bộ đội trong bùi ngùi, xúc động. Chị kể, chị đã tự giác cách ly ở nhà 3 ngày nhưng thời gian đó, chị phải chịu nhiều áp lực từ dư luận, từ sự lo lắng của bà con lối xóm. Khi vào đây, cảm giác đầu tiên là chị được cảm thông, được bảo vệ, thứ nữa là được động viên, quan tâm, chăm lo sức khỏe hàng ngày cả về thể chất lẫn tinh thần...
 
Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 chắc chắn sẽ còn nhiều cam go, thử thách. Nhưng với tiền đề kết quả đạt được, với những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với khẩu hiệu hành động “mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh là một chiến sỹ quân y trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và trên tất cả là tinh thần sẵn sàng xung kích, nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, hy vọng rằng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp hiệu quả cùng cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy lùi Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.
 
Lan Anh