Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về biên giới đất liền
(QBĐT) - Chiều 18/6, tại xã Trọng Hóa (Minh Hóa), Sở Ngoại vụ-cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức hội nghị tuyên truyền về biên giới đất liền cho cán bộ, chiến sĩ và già làng, trưởng bản, người có uy tín xã biên giới năm 2024.
Tỉnh Quảng Bình có tuyến biên giới đất liền dài hơn 222km đi qua 9 xã thuộc 5 huyện, trong đó xã Trọng Hóa có trên 23km đường biên giới giáp với tỉnh Khăm Muồn (Lào). Là một xã biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, tuy vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Trọng Hóa đã làm tốt công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới lãnh thổ.
Nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng chung tay quản lý và bảo vệ biên giới trong tình hình mới, hội nghị đã đi sâu tuyên truyền các chuyên đề, quy định của pháp luật về trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và công tác quản lý biên giới đất liền, đặc biệt là Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Thông qua hội nghị, cán bộ, chiến sĩ và già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn xã Trọng Hóa đã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ nhận thức về công tác biên giới lãnh thổ, từ đó tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chính sách, quy định pháp luật về quản lý biên giới và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.
Phan Phương