Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tiếp nối truyền thống, xây dựng ngành quân y vững mạnh, hiện đại

  • 11:22 | Thứ Năm, 15/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/SL quy định tổ chức của Bộ Quốc phòng, trong đó có Quân y Cục và Sắc lệnh số 35/SL cử người giữ các chức vụ trong Bộ Quốc phòng. Căn cứ hai sắc lệnh đó, ngày 16-4-1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 12/NĐ quy định nhiệm vụ và tổ chức Quân y Cục (nay là Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần).
 
Ngay sau khi thành lập, ngành quân y nhanh chóng phát triển lực lượng, phương tiện, trang bị... tổ chức bảo đảm cho các chiến dịch, góp phần cùng toàn quân dành được những chiến công hiển hách. 
 
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y đã bám sát bộ đội, bám sát chiến trường, luôn có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất để cấp cứu thương binh, góp phần trả nhanh quân số về đơn vị chiến đấu, giải quyết tốt hậu quả di chứng vết thương chiến tranh, giảm tỷ lệ tàn phế và tỷ lệ tử vong. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngành quân y đã cứu chữa kịp thời hơn 500.000 thương binh, hơn 1,5 triệu bệnh binh, trong đó gần 60% thương binh, hơn 80% bệnh binh trở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu, công tác.
 
Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành quân y được đầu tư nâng cấp; bộ mặt của các bệnh viện, nhà trường, cơ sở quân y ngày càng khang trang; chất lượng chuyên môn được củng cố và nâng cao. Nhiều bệnh viện, cơ sở quân y được xây dựng mới, trang bị hiện đại, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, cấp cứu, điều trị, cứu chữa bộ đội và nhân dân. Các bệnh viện đã nỗ lực nghiên cứu, làm chủ, phát triển nhiều kỹ thuật mang tính tiên phong trong các lĩnh vực như: Chấn thương chỉnh hình, vi phẫu tạo hình, ghép tạng, truyền nhiễm, bỏng, y học thảm họa, y học hạt nhân, pháp y... Toàn ngành đã kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền và y học hiện đại với phương châm “phổ cập ở tuyến trước, chuyên sâu ở tuyến sau”; “thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ”.
 
Hệ thống y học dự phòng thường xuyên được củng cố, xây dựng vững mạnh và từng bước điều chỉnh, góp phần giảm số lượng, quy mô các vụ dịch. 5 năm gần đây, toàn quân không có tử vong do dịch, tỷ lệ quân số khỏe đạt vững chắc hơn 98,5%. Công tác tiếp tế quân y được quan tâm nghiên cứu, đổi mới thường xuyên; trang thiết bị của các phân đội quân y cơ động được đổi mới theo hướng cơ số hóa, trang bị nhân viên quân y hoàn thiện bảo đảm gọn, nhẹ, cơ động, hiệu quả.
 
Cùng với đó, ngành quân y đã nỗ lực hoàn thành nhiều chương trình, mục tiêu lớn, nâng cao năng lực tham mưu với cấp trên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trong quân đội. Tổ chức lực lượng của toàn ngành được kiện toàn, trang bị từ tuyến chiến lược đến chiến thuật, đổi mới theo hướng đồng bộ, thống nhất, hiện đại. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội không ngừng được nâng cao; công tác chăm sóc bệnh nhân toàn diện đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động kết hợp quân dân y, dân số, gia đình và trẻ em, hợp tác quốc tế thu được những thành tựu nổi bật. 
Triển khai bệnh viện dã chiến trong diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020. Ảnh: VĂN CHIỂN.
Triển khai bệnh viện dã chiến trong diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020. Ảnh: VĂN CHIỂN.
Cục Quân y đã tổ chức không ít hội nghị quân y quốc tế, ký kết nhiều biên bản hợp tác với quân y các nước ASEAN và một số nước trên thế giới, góp phần khẳng định năng lực của quân y Việt Nam. Năm 2017, quân y Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Quân y quốc tế, hoàn thành tốt vai trò Giám đốc Trung tâm Quân y ASEAN năm 2020. Từ năm 2019, ngành quân y đã xây dựng và triển khai 3 bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Đến nay, toàn ngành có 86 giáo sư, 335 phó giáo sư, hàng nghìn bác sĩ, dược sĩ có trình độ sau đại học.
 
Từ khi thành lập, ngành quân y đã có gần 9.000 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có hàng trăm đề tài cấp quốc gia, cấp BQP; được tặng 5 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 6 Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và nhiều hình thức khen thưởng khác.
 
Đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện, với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD) các cấp, ngành quân y đã tham mưu với các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai PCD đồng bộ, chặt chẽ, ngăn ngừa dịch lây lan vào quân đội. Cục Quân y đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trang thiết bị, hóa chất cho các lực lượng làm nhiệm vụ PCD; chỉ đạo kiện toàn các phân đội quân y sẵn sàng tăng cường cho các vùng dịch, cùng với y tế địa phương khoanh vùng, dập dịch, truy vết, xét nghiệm, điều trị, góp phần quan trọng vào thành công trong PCD Covid-19 của cả nước.
 
Thời gian tới, nhiệm vụ của quân đội đặt ra yêu cầu mới, ngày càng cao với ngành quân y. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn ngành xác định quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; trước hết quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về công tác quân y. Tập trung nâng cao khả năng bảo đảm quân y cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất; ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở địa bàn trọng yếu và các đơn vị mới thành lập, các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.
 
Cục Quân y sẽ tham mưu với cấp trên phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt công tác kết hợp quân dân y, xây dựng và củng cố các đơn vị quân y trong khu vực phòng thủ. Tập trung hoàn thành những đề án lớn của ngành, chú trọng đề án quy hoạch hệ thống bệnh xá, bệnh viện toàn quân; nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng quân đội. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân y; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc... góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.
 
Tự hào truyền thống anh hùng, tiếp nối trang sử vẻ vang 75 năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y quyết tâm rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phương pháp tác phong công tác, xây dựng ngành quân y “mạnh về tổ chức và khả năng cơ động, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về chính trị, tư tưởng và y đức”, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 
75 năm qua, các đơn vị trong ngành quân y đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh; 94 đơn vị và 60 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động; 121 đồng chí được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Riêng năm 2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Bệnh viện Quân y 175 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Cục Quân y được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì.
 
Theo Báo Quân đội nhân dân