.

Đồn Biên phòng Làng Ho: Xây dựng thế trận biên phòng từ lòng dân

.
07:45, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Ho luôn nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, giúp nhân dân trên tuyến biên giới phát triển kinh tế-xã hội… Để làm được điều đó, đơn vị đã tập trung xây dựng thế trận biên phòng lòng dân vững chắc, qua đó nhận được hỗ trợ đắc lực từ nhân dân.

Đồn Biên phòng (BP) Làng Ho đứng chân trên địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, phụ trách quản lý trên 30km đường biên giới và 11 cột mốc quốc giới. Đây là địa bàn tiếp giáp với tỉnh Savannakhet của nước bạn Lào, có đường đi lại qua mốc 568.

Địa bàn đồn quản lý gồm 2 xã Kim Thủy và Lâm Thủy, với trên 1.500 hộ, 5.700 nhân khẩu sinh sống. Đồng bào nơi đây chủ yếu là người Vân Kiều, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn rất nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp và còn nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu.

Từ khó khăn đó, các loại tội phạm hình sự, ma túy, buôn bán vật liệu nổ, chống người thi hành công vụ… đã lợi dụng để hoạt động. Đây cũng là nơi có thể xuất hiện các thế lực thù địch, phản động dùng các thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, phá hoại công cuộc xây dựng đất nước nói chung và sự bình yên của đồng bào nói riêng…

Thiếu tá Phạm Duy Bảo, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Ho tâm sự: “Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, đồn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác dân vận, phong trào xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Trong năm 2018, đồn đã tham mưu cho địa phương và Hội Nông dân huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Kim Thủy và Lâm Thủy nhiệm kỳ 2018-2023; cử 5 cán bộ biên phòng về tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn bản. Riêng Đội vận động quần chúng của đồn thường xuyên phối hợp với Ban Văn hóa-Xã hội của 2 xã làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, mua bán, tàng trữ và vận chuyển vật liệu nổ, lâm sản trái phép...".

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho cắt tóc cho con em dân bản.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho cắt tóc cho con em dân bản.

Để làm được điều đó, đồn đã tập trung xây dựng thế trận biên phòng từ lòng dân theo phương châm “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với đồng bào.

Đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sỹ trực tiếp hướng dẫn, tham gia thu hoạch lúa, hoa màu, chăn nuôi gia súc, nạo vét kênh mương giúp nhân dân 2 xã. Trạm xá quân dân y Làng Ho đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho bà con xã Kim Thủy và vùng phụ cận trên 620 lượt người với trị giá tiền thuốc 21 triệu đồng và tiêm chủng phòng bệnh cho hàng trăm lượt người dân.

Đồn cũng đã tặng quà trong chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 6 em học sinh trên địa bàn với số tiền trên 20 triệu đồng, vận động 7 em học sinh bỏ học quay lại trường; cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, trường học, đường giao thông, làm sân bóng chuyền.

Trong mùa mưa, bão năm 2017, lực lượng của đồn đã giúp dân nhanh chóng thu hoạch mùa màng, gia cố nhà cửa, vận động hàng trăm hộ dân di dời khỏi vùng nguy hiểm. Khi bão đi qua, đơn vị đã cùng bà con lợp lại 10 nhà dân bị tốc mái, kêu gọi, kết nối nhiều đoàn cứu trợ về giúp đỡ nhân dân với số tiền giá trị hàng hóa gần 1 tỷ đồng…

Trung úy Đào Văn Huân, nhân viên Đội vận động quần chúng đang sinh hoạt Đảng tại bản Mới, xã Lâm Thủy tâm sự: “Khi tôi về sinh hoạt Đảng, số lượng đảng viên trong bản còn ít, chất lượng đảng viên chưa đồng đều. Bởi họ hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn thấp nên việc triển khai và xây dựng các nghị quyết của Đảng còn khó khăn.

Trước tình hình đó, tôi đề nghị họp chi bộ, phân công trách nhiệm lại cho từng đảng viên, sau đó, hướng dẫn ban hành nghị quyết và triển khai thực hiện; nhắc nhở các đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình. Nhờ đó, chất lượng đảng viên cũng như chi bộ được nâng lên đáng kể”.

Với thế trận biên phòng từ lòng dân, Đồn Biên phòng Làng Ho đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên tuyến biên giới xã Lâm Thủy và Kim Thủy đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, tích cực phát triển kinh tế-xã hội. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đồn quản lý xảy ra 12 vụ/19 đối tượng liên quan đến vi phạm biên giới, gây rối trật tự công cộng, khai thác lâm sản trái phép.

Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, đồn đã tham gia giải quyết 6 vụ/12 đối tượng, xử phạt hành chính 13,7 triệu đồng, thu hồi 3 khẩu súng các loại; tham mưu cho địa phương xử lý 1 vụ/1 đối tượng, xử phạt hành chính 9 triệu đồng.

Đồn đã thành lập được 18 tổ tự quản với 191 hộ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc quốc giới. Từ năm 2016 đến nay, đồn cùng với các tổ tự quản tổ chức hàng chục lần tuần tra, bảo vệ an toàn cột mốc cũng như khu vực biên giới.  

Tại bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân đã khai phá được hơn 2ha diện tích đất trồng lúa nước hai vụ. Hàng ngày, cán bộ chiến sỹ của đồn về tận đồng ruộng hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc nên vụ lúa nào cũng được mùa.

Anh Hồ May, một người dân trong bản phấn khởi: “Nhà miềng được chia hơn 2 sào ruộng, nhờ chăm sóc tốt, lại được trợ giúp của bộ đội nên năm nào cũng được mùa, đời sống gia đình ngày càng ấm no. Giờ đây, miềng chỉ kiếm tiền lo cho con cái đi học chứ không lo cái đói từng bữa như trước nữa”.

Thế trận biên phòng từ lòng dân của Đồn Biên phòng Làng Ho đã góp phần giúp các bản làng biên giới phía Tây huyện Lệ Thủy ngày càng “thay da đổi thịt”. Các cán bộ chiến sỹ của Đồn Biên phòng Làng Ho vẫn ngày đêm miệt mài bám bản, cùng chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Xuân Vương

 

,
  • Đồn Biên phòng Làng Mô: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

    (QBĐT) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng (BP) Làng Mô luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới...

    29/09/2018
    .
  • Phát huy sức mạnh các nguồn lực, thực hiện hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân"

    (QBĐT) - Sau gần 30 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", các sở, ban, ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng để xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...

    28/09/2018
    .
  • Đại tướng Trần Đại Quang-vị Tư lệnh gần gũi với lực lượng Công an

    Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Chủ tịch nước vào tháng 4-2016, Đại tướng Trần Đại Quang từng trải qua quá trình công tác lâu dài trong ngành công an và làm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011-2016.

    25/09/2018
    .
  • Giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết

    (QBĐT) - Đó là cảm nhận chung của cán bộ, chiến sỹ đơn vị khi nhắc đến Thiếu tá Bùi Quang Thành, Trưởng ban Quân báo Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

    18/09/2018
    .
  • Hội đàm giữa Công an tỉnh Quảng Bình với Đoàn đại biểu An ninh tỉnh Khăm Muộn

    (QBĐT) - Ngày 18-9, Công an tỉnh Quảng Bình đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu An ninh tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) do đồng chí Đại tá Kẹo Đa Vông Xay Nhạ Xẻng, Giám đốc An ninh tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn.

    18/09/2018
    .
  • "Dân vận khéo" ở vùng đồng bào có đạo

    (QBĐT) - Năm 2016, lợi dụng sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, các thế lực phản động ở nước ngoài đã cấu kết với một số linh mục, phần tử cực đoan ra sức tuyên truyền, kích động, lôi kéo hàng nghìn giáo dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là ở địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

    18/09/2018
    .
  • Những người lính được 'tôi luyện" trong lửa

    (QBĐT) - "Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) là những người đã được "tôi luyện" qua lửa và trải qua gian nan cũng theo đúng nghĩa đen.

    04/10/2018
    .
  • Bộ CHQS tỉnh: Phát động thi đua đột kích

    (QBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018.

    01/10/2018
    .