.

Đồn Biên phòng Làng Mô: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

.
08:38, Thứ Bảy, 29/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Đồn Biên phòng (BP) Làng Mô luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân khu vực biên giới...

Đóng quân trên địa bàn xã miền núi Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), Đồn BP Làng Mô trực tiếp quản lý, bảo vệ 38 km đường biên giới Việt Nam-Lào, 16 cột mốc quốc giới.

Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, những người lính Cụ Hồ nơi đây đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên khu vực biên giới; phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng và củng cố chính quyền địa phương nơi đóng quân; đẩy mạnh thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" gắn với phát triển kinh tế-xã hội...

Thiếu tá Đinh Như Triêm, Chính trị viên Đồn BP Làng Mô cho biết: Trong 10 năm trở lại đây, đồn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đơn vị tại địa bàn đóng quân tổ chức được 134 đợt/6.298 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia học tập, quán triệt các nội dung, văn bản pháp luật liên quan đến công tác xây dựng và bảo vệ biên giới như: Thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", các hiệp định, nghị định, quy chế khu vực biên giới, Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo", truyền thống đoàn kết, xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

Ngoài ra, Đồn BP Làng Mô còn phối hợp với Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể ở địa bàn đóng quân quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, gắn việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" với công tác xoá đói giảm nghèo, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Phụ nữ gương mẫu, gia đình hạnh phúc"...

<img alt="Các chiến sĩ " quân="" hàm="" xanh="" "="" Đồn="" bp="" làng="" mô="" nắm="" bắt="" tìn="" hình="" ở="" bản="" hôi="" rấy,="" xã="" trường="" sơn.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201809/original/images630088_031__3_.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201809/original/images630088_031__3_.jpg" style="width: 734px; height: 469px;">
Các chiến sĩ "quân hàm xanh" Đồn BP Làng Mô nắm bắt tìn hình ở bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn.

Nhờ đó, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của cấp ủy, chính quyền, đơn vị, quần chúng nhân dân về "Ngày Biên phòng toàn dân"; phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn dân, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Làng Mô luôn chú trọng công tác phối kết hợp lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, các đoàn thể chính trị-xã hội nắm chắc tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh ngăn chặn hoạt động vượt biên, ra vào khu vực biên giới làm ăn trái phép...

Gần 10 năm qua, Đồn BP Làng Mô đã tổ chức được 453 đợt/3.171 lượt cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân xã Trường Sơn tham gia tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý đúng pháp luật 248vụ/534 đối tượng vi phạm trong các lĩnh vực mua bán, vận chuyển vật liệu nổ, khai thác gỗ, săn bắt động vật, ra vào vùng biên giới trái phép, chống người thi hành công vụ..., thu nộp cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Tính đến cuối tháng 7-2018, Đồn BP Làng Mô đã tham mưu cho UBND huyện Quảng Ninh ra quyết định công nhận cho 24 tập thể, 257 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới...

Cùng với công tác tuần tra, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Làng Mô luôn nỗ lực bám địa bàn, tích cực tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: kéo điện lưới, mua bình ắc quy và bộ kích điện phục vụ điện thắp sáng cho các hộ dân ở những điểm khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung cho một số thôn, bản; cấp thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân...

Thực hiện Đề án "Tăng cường cán bộ BĐBP về làm phó bí thư đảng ủy xã và đảng viên tham gia sinh hoạt tại một số chi bộ bản", từ năm 2011 đến nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử 14 cán bộ, chiến sĩ của Đồn BP Làng Mô về tham gia sinh hoạt ở các chi bộ bản tại khu vực đóng quân.

Đội ngũ cán bộ tăng cường đã cùng với tập thể đảng ủy, chi ủy, chi bộ duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tham mưu cho các chi bộ xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt có hiệu quả. Điển hình, đội ngũ cán bộ BĐBP được tăng cường đã tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn được 24 tổ chức đảng, 25 tổ chức chính quyền và đoàn thể, 19 tổ an ninh tự quản.

Ngoài ra, cán bộ BĐBP tăng cường còn tham gia giúp đỡ kết nạp được 42 đảng viên, xoá được 4 bản "trắng" về tổ chức đảng, đảng viên ở Chân Trôộng, Dốc Mây, Hôi Rấy, Nước Đắng của xã Trường Sơn...

Những việc của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Làng Mô thời gian qua đã thực sự tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng dân, tạo sự tin tưởng, yêu mến, giúp đỡ của nhân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới...

Văn Minh
 

,