.
Sơ kết 10 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019

Phát huy sức mạnh các nguồn lực, thực hiện hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân"

.
14:03, Thứ Sáu, 28/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau gần 30 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", các sở, ban, ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng để xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời, xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) ngày càng vững mạnh. Nhân dịp tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài biểu dương cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về ma tuý.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài biểu dương cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về ma tuý.

- Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá vài nét nổi bật về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" trên địa bàn tỉnh ta?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền ANBG nói chung, nội dung của "Ngày Biên phòng toàn dân" nói riêng.

Với sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền ANBG trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua đã có bước chuyển biến rõ rệt trên nhiều mặt. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về "Ngày biên phòng toàn dân", về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền ANBG ngày càng được nâng cao.

Nội dung thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị tại địa phương và sở, ban, ngành, lực lượng, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Kinh tế, xã hội của tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới từng bước phát triển.

Hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng giữa công an, quân sự, BĐBP với các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường..., tạo động lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.

- Phóng viên: Xin đồng chí cho biết vai trò của BĐBP Quảng Bình trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ta thời gian qua?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, mô hình, đề án giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào trên hai tuyến biên giới, như: các đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” và “Tăng cường cán bộ BĐBP về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, sinh hoạt tại một số chi bộ bản các xã biên giới phía Tây của tỉnh”; cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới”, “Tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi văn hóa”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới”...; mô hình lúa nước, trạm Quân dân y kết hợp; chương trình “Nâng bước em tới trường"...

Ngoài ra, các đơn vị BĐBP tỉnh đã trực tiếp xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà văn hóa, trường mầm non, công trình nước sinh hoạt. BĐBP còn cấp thuốc, khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân, trong đó có nhân dân tỉnh Sạ Van Na khẹt (Lào) bị sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua; nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trong đó có 7 em là học sinh Lào), phụng dưỡng Mẹ VNAH...

Đặc biệt, BĐBP đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào thực hiện hiệu quả công tác phân giới, cắm mốc trên biên giới Việt Nam-Lào. BĐBP tỉnh tổ chức tốt hoạt động hội đàm, giao lưu kết nghĩa, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể khẳng định, BĐBP Quảng Bình đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền ANBG, vùng biển của tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của BĐBP Quảng Bình trong thời gian vừa qua.

- Phóng viên: Hiện nay, tình hình trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn những diễn biến khá phức tạp về an ninh, trật tự. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về vấn đề này?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Thời gian qua, chủ quyền, an ninh, trật tự trên biên giới, vùng biển của tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình kinh tế, xã hội ở biên giới, vùng đồng bào dân tộc, vùng biển vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, mặt bằng dân trí thấp, nhận thức về quốc gia, quốc giới còn hạn chế.

Hoạt động tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, đặc biệt nổi lên một số đối tượng cơ hội chính trị, lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo nảy sinh trong đời sống xã hội, sơ hở trong quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở để kích động, lôi kéo một bộ phận nhân dân nhẹ dạ, cả tin khiếu kiện, tụ tập đông người, tuần hành gây mất an ninh trật tự.

Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về buôn bán, vận chuyển ma túy, chất nổ, khai thác, vận chuyển lâm thổ sản với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trên biển, vẫn còn tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của ta, ngư dân ta khai thác hải sản sai tuyến...

Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng nhất định đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia và việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Phóng viên: Thưa đồng chí, để thực hiện tốt hơn nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần có chủ trương, giải pháp gì?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài: Những năm tới, công cuộc đổi mới của đất nước sẽ có nhiều thời cơ thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn đan xen những thách thức. Tình hình thế giới và khu vực, biên giới, biển đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường... Do đó, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, ANBG, vùng biển là hết sức nặng nề.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trong những năm tới, đề nghị Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, ANBG, vùng biển. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.

BĐBP tỉnh giúp nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế.
BĐBP tỉnh giúp nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế.

Xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Quan tâm đầu tư tiềm lực thế trận bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực biên giới, biển đảo vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cần sớm triển khai thực hiện “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh làm nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ biên giới và thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Bộ Quốc phòng tiếp tục kiến nghị Đảng, Nhà nước tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản các đồn, trạm biên phòng, hệ thống đường tuần tra biên giới, mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Cùng với những chủ trương, giải pháp trên, hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 là dịp để đánh giá lại những thành tựu, các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định rõ nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

Từ đó, tăng cường xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG quốc gia trong tình hình mới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia và phát triển kinh tế vùng biên giới.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Minh (thực hiện)

 

,