.

Hội đàm giữa Công an tỉnh Quảng Bình với Đoàn đại biểu An ninh tỉnh Khăm Muộn

.
14:55, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 18-9, Công an tỉnh Quảng Bình đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu An ninh tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) do đồng chí Đại tá Kẹo Đa Vông Xay Nhạ Xẻng, Giám đốc An ninh tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn. Dự buổi hội đàm về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 26.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 26.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn chúc mừng những thành tựu của Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Khăm Muộn nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những thiệt hại, mất mát nặng nề do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu và lũ lụt ảnh hưởng đến đời sống nhân dân các địa phương, nhất là tỉnh Khăm Muộn.

Thời gian qua, bám sát chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, các Hiệp định và Biên bản hợp tác giữa Bộ Công an với Bộ An ninh Lào, Biên bản ghi nhớ giữa Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn, hai bên đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Sự hợp tác giữa hai lực lượng ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh và hai nước.

Về kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ lần thứ 25 giữa Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn, hai bên đã đẩy mạnh hợp tác bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường giáo dục cho nhân dân ở khu vực biên giới ý thức tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ An ninh tỉnh Khăm Muộn khắc phục thiệt hại trong cơn lũ vừa qua do vỡ đập thủy điện tại Lào.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ An ninh tỉnh Khăm Muộn khắc phục thiệt hại trong cơn lũ vừa qua do vỡ đập thủy điện tại Lào.

Hai bên đã tạo điều kiện cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp trao đổi thông tin, điều tra, xác minh các vụ án hình sự, các hoạt động vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới hai tỉnh. Nhờ công tác phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng mà nhiều vụ buôn bán ma túy, vũ khí, pháo, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép đã được phát hiện và xử lý; kịp thời phát hiện các dấu hiệu, yếu tố mới có tác động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên, từ đó có biện pháp phòng ngừa và giải quyết.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất và đi đến ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 26 giữa Công an Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ cho lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn góp phần khắc phục thiệt hại trong cơn lũ vừa qua.

Ngô Quang Văn
 

,