.

Hội luật gia tỉnh: Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân

.
07:46, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được các cấp Hội Luật gia tỉnh quan tâm, đẩy mạnh, giúp cho người dân tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật. Qua đó, góp một phần giúp chính quyền tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở, giảm bớt khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tạo niềm tin trong nhân dân đối với chính quyền các cấp…

Ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: Công tác tư vấn pháp luật, TGPL cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức Hội ở các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Đến nay, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tư vấn pháp luật 724 vụ việc cho 1.250 lượt người; TGPL 572 vụ việc cho 597 trường hợp liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, chính sách hộ nghèo, chế độ người có công…

Ngoài ra, các luật gia trong các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thông qua công tác chuyên môn đã tiếp nhận 524 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của công dân. Trong đó, các chi hội luật gia đã nhận, nghiên cứu, xử lý, trả lời 397 đơn, tham mưu đề xuất chuyển các cơ quan chức năng khác giải quyết 127 đơn.

Bên cạnh đó, thông qua các buổi tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng, các hội viên đã tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các sở, ban ngành trong việc giải quyết 325 kiến nghị, phản ánh của công dân; tư vấn giải thích 327 lượt đối tượng chính sách, người có công về các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung mà công dân phản ánh, đồng thời tư vấn thủ tục khiếu nại, tố cáo theo trình tự pháp luật.

Các thành viên Hội Luật gia tỉnh thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp của Hội trong thời gian tới.
Các thành viên Hội Luật gia tỉnh thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp của Hội trong thời gian tới.

Cùng với công tác tư vấn pháp luật, TGPL, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên luôn được các cấp Hội Luật gia quan tâm.

Theo đó, các chi hội tại các cơ quan đã lồng ghép, chủ động phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp lý và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân như đã in ấn, biên soạn trên 3.000 sách bỏ túi, tạp chí; cấp phát trên 4.000 tờ gấp; duy trì các chuyên mục pháp luật trên Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình, trang thông tin An ninh Quảng Bình…

Được đánh giá là một trong những chi hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, TGPL cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, Chi hội phó Chi hội Luật gia Sở Tư pháp cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở và sự định hướng hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, hoạt động của chi hội ngày càng đi vào chiều sâu, rõ nét và hiệu quả hơn.

Cụ thể, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được chi hội quan tâm và các hội viên hưởng ứng tích cực. Trong 6 tháng năm 2018, các hội viên của chi hội đã tham mưu tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 785 lượt người tham dự; tổ chức và làm báo cáo viên 8 lớp tập huấn nghiệp vụ về TGPL, xử lý vi phạm hành chính và chứng thực, hộ tịch tại 8 huyện, thành phố, thị xã với 929 người tham gia.

Ngoài ra, trong hoạt động tư vấn pháp luật và TGPL, bằng hoạt động chuyên môn, các hội viên đã tham mưu giúp Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng; thực hiện TGPL được 76 vụ việc cho 76 đối tượng…

“Mặc dù chi hội đã đề ra phương thức sinh hoạt theo chuyên đề, theo điều kiện, tính chất đặc thù của từng tổ Luật gia nhưng một số tổ còn lúng túng về nội dung và phương thức tổ chức sinh hoạt... đó là một số tồn tại cần phải khắc phục để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội trong thời gian tới...”, bà Luyến cho biết thêm.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, TGPL, ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho rằng, Hội Luật gia cần phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham gia tích cực, có trách nhiệm trong việc góp ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ và bộ ngành Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật và TGPL cho người nghèo; tăng cường TGPL cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em; tích cực tư vấn cho lãnh đạo các cấp, ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đề xuất chính quyền các cấp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; coi trọng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên; thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền…

Ngọc Hải
 

,