.

Về những sai phạm của cán bộ HTX Văn Xá, xã Phú Thủy (Lệ Thủy): Cần xử lý thấu tình, đạt lý

.
16:16, Thứ Bảy, 08/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm 2013, người dân xã Phú Thủy (Lệ Thủy) viết đơn gửi các ban, ngành chức năng huyện tố cáo một số cán bộ HTX Văn Xá có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, điều hành HTX. Sau khi tiến hành xác minh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lệ Thủy đã có Thông báo kết luận số 19-TB/UBKTHU làm rõ những sai phạm của các cán bộ trên. Tuy nhiên, những người tố cáo cho rằng, việc xử lý sai phạm tại cơ sở thực hiện chưa thấu tình, đạt lý nên tiếp tục gửi đơn đi nhiều nơi.
 
Cụ thể, các nội dung người dân tố cáo liên quan đến 10 nhóm vấn đề của 5 cán bộ, nguyên cán bộ HTX Văn Xá, trong đó có những vấn đề cốt lõi: ông Nguyễn Văn Rực, nguyên Chủ nhiệm HTX Văn Xá chiếm dụng bình quân 17 tấn thóc qua hàng năm; ông Nguyễn Bá Tuấn, nguyên Chủ nhiệm HTX Văn Thạch khi chưa chia tách thành 2 HTX, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phú Thủy liên quan đến vấn đề công nợ HTX Thạch Bàn, khi nhân dân Văn Xá yêu cầu công khai, minh bạch hồ sơ, giấy tờ gốc thì bị lờ đi; ông Nguyễn Khắc Lương, nguyên Chủ nhiệm HTX Văn Xá liên quan đến số tiền 42 triệu đồng còn dư sau khi đón danh hiệu làng văn hóa, vi phạm pháp luật nhiều lần, chiếm hữu ruộng đất…; ông Nguyễn Phúc Lô, nguyên Trưởng ban kiểm soát HTX Văn Xá bán 5.000m2 đất công; ông Lê Đức Nhường, Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chủ nhiệm HTX Văn Xá có hành vi làm biên lai giả, tham nhũng, khai man bằng cấp…
 
Trong 10 nhóm vấn đề liên quan đến 5 cán bộ, nguyên cán bộ HTX Văn Xá nêu trên, 9 nội dung được các cơ quan có thẩm quyền của huyện Lệ Thủy xác minh, giải quyết. Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy yêu cầu phải xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, tuân thủ theo Công văn số 73-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thông báo kết luận số 77-KL/ĐU của Đảng ủy xã Phú Thủy.
 
Tuy nhiên, về nội dung tố cáo ông Lê Đức Nhường khai man hồ sơ lý lịch, lý lịch đảng viên, bằng cấp, trình độ học vấn, tại Thông báo kết luận số 77-KL/ĐU của Đảng ủy xã Phú Thủy lại kết luận: “Việc tố cáo đồng chí Nhường khai giả trình độ văn hóa để vào Đảng nhằm tiến thân là sai sự thật”. Từ đó, đơn thư tố cáo ông Lê Đức Nhường tiếp tục được gửi đi nhiều nơi.
 
Theo đơn tố cáo công dân: “Ông Lê Đức Nhường từ một học sinh bỏ học từ lớp 6 không biết bằng cách nào đã có bằng cấp hai, bằng THPT, bằng Trung cấp kinh tế do Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình cấp?”.
 
Về nội dung này, UBKT huyện Lệ Thủy kết luận: xác minh tại Trường THCS Phú Thủy, ông Nhường học lớp 8 (hệ 12 năm), năm học 1994-1995, vì đau ốm dài ngày nên thôi học khi chưa tổng kết học kỳ I. Những năm học tiếp theo, ông Nhường không tham gia học văn hóa tại Trường THCS Phú Thủy. Xác minh tại Trung tâm GDTX huyện Lệ Thủy, ông Nhường không tham gia học bổ túc văn hóa tại trung tâm.
 
Công văn số 197/XMVB-TTr ngày 3-9-2013 của Thanh tra Sở GD-ĐT cho biết ông Lê Văn Nhường, sinh ngày 25-4-1980, quê quán huyện Lệ Thủy không có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT khóa thi ngày 2-6-2004 tại Hội đồng thi Lệ Thủy II.
 
Chưa tốt nghiệp THCS, không học bổ túc THPT, ông Lê Đức Nhường đã sử dụng bằng THPT giả (hệ bổ túc) để tiếp tục theo học lớp Kế toán Quản trị, Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình (hệ vừa học vừa làm, học tại Trung tâm GDTX huyện Lệ Thủy) từ năm 2007 đến năm 2009 thì tốt nghiệp (Bằng tốt nghiệp theo Quyết định số 513/QĐ-TCKT, ngày 4-11-2009, của Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình).
 
Một điều đáng lưu ý là, trong quá trình UBKT Huyện uỷ Lệ Thủy tiến hành xác minh những vấn đề liên quan đến trình độ, bằng cấp của ông Lê Đức Nhường thì ông Nhường tỏ ra quanh co, không tự giác, thiếu trung thực (trích nội dung Thông báo số 19-TB/UBKTHU của UBKT Huyện ủy Lệ Thủy). Như vậy, nội dung tố cáo ông Lê Đức Nhường khai man bằng cấp, sử dụng bằng cấp giả để đi học Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình là đúng sự thật.
 
Liên quan đến đơn thư người dân tố cáo ông Lê Đức Nhường, phóng viên Báo Quảng Bình đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phú Thủy. Ông Lê Thanh Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thủy cho biết: “Sau khi có Thông báo kết luận số 19-TB/UBKTHU của UBKT Huyện ủy Lệ Thủy, Đảng ủy xã Phú Thủy đã tiến hành họp xét kỷ luật đồng chí Lê Đức Nhường.
 
Kết quả nhất trí cách chức Đảng ủy viên, cho thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận thôn Văn Xá. Hình thức kỷ luật như vậy Đảng ủy thấy đã tương xứng”. “Việc Đảng ủy để cho đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật tiếp tục tham gia lãnh đạo HTX Văn Xá và giữ chức Chủ nhiệm có hợp lý?”- Phóng viên đặt vấn đề.
 
Ông Hạnh cho hay: “Về nguyên tắc, Đảng ủy xử lý kỷ luật đảng viên về mặt đảng, còn đồng chí Lê Đức Nhường giữ chức Chủ nhiệm HTX là việc của đại hội xã viên HTX Văn Xá. Đồng chí Nhường hoạt động hiệu quả, năng nổ, nhiệt tình… xã viên thấy rõ và họ tín nhiệm bầu thông qua lá phiếu của mình”.
 
Như vậy, quá trình xử lý kỷ luật ông Lê Đức Nhường đã được UBKT Huyện ủy Lệ Thủy, Đảng ủy xã Phú Thủy thực hiện đúng quy trình. Trao đổi với ông Đặng Đại Tình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy, ông Tình nêu rõ quan điểm: "Vấn đề công dân yêu cầu cần phải khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Đức Nhường, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo UBKT Huyện ủy, Đảng ủy xã Phú Thủy xem xét, rà soát lại quy trình xử lý kỷ luật đảng viên; mức độ, hành vi vi phạm của ông Nhường có đến mức phải khai trừ hay không và sẽ có kết luận, trả lời cho công dân rõ".
 
Nhóm P.V Bạn đọc
 
 
,