Nỗ lực về đích nông thôn mới

  • 05:33 | Thứ Hai, 21/08/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm 2023, Hải Phú và Xuân Trạch là hai xã được huyện Bố Trạch chọn về đích nông thôn mới (NTM). Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian qua, các địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai hoàn thiện những tiêu chí khó, chưa đạt.
 
Xây dựng NTM được các xã xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do đó, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM các địa phương đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn; phân công các thành viên trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà soát hiện trạng nông thôn.
 
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhờ hỗ trợ của cấp trên, sự đồng thuận ủng hộ trong nhân dân, xã Hải Phú đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Hệ thống đường trục thôn, liên thôn, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được bê tông, nhựa hóa, bảo đảm cho người dân đi lại thuận tiện.
HTX Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ Thắng Hà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chung sức cùng địa phương đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.
HTX Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ Thắng Hà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chung sức cùng địa phương đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.
Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi đạtchuẩn của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; 100% các thôn đều có nhà văn hóa, bảo đảm trang thiết bị để sinh hoạt cộng đồng. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, cải thiện đời sống. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52 triệu đồng/người/năm.
 
Anh Trần Minh Thắng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và kinh doanh dịch vụ Thắng Hà (thôn Nội Hải, xã Hải Phú) chia sẻ: “HTX chúng tôi chủ yếu sản xuất nem nướng, chả lụa và sủi cảo cung cấp cho thị trường trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Chung sức cùng địa phương xây dựng NTM, thời gian qua, HTX luôn tích cực đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những nỗ lực đó, trong tháng 3/2023, sản phẩm nem nướng của HTX đã được UBND huyện Bố Trạch công nhận sản phẩm OCOP 3 sao”.
 
Cùng với việc hoàn thiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, xã Hải Phú đã tập trung thực hiện đồng bộ các tiêu chí về nhà ở dân cư, thông tin và truyền thông, giáo dục, y tế, văn hóa…
 
Chủ tịch UBND xã Hải Phú Phan Thị Ánh Nguyệt cho biết: “Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND xã đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị-xã hội tích cực vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chương trình. Người dân đã chủ động góp vốn, hiến đất, hiến tài sản để xây dựng NTM…
 
Nhờ đó, đến nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với năm 2022. Tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí trường học. Toàn xã hiện có 6 trường học nhưng chỉ mới 1 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất, 1 trường đang nộp hồ sơ để kiểm tra, 4 trường còn lại đang đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, phấn đấu đạt chuẩn trong quý IV/2023. Tuy nhiên, hiện tại xã đang gặp khó khăn về nguồn vốn”.
Nhiều xã gặp khó với tiêu chí về cơ sở vật chất trường học.
Nhiều xã gặp khó với tiêu chí về cơ sở vật chất trường học.
Cũng là xã được lựa chọn về đích NTM năm 2023, Xuân Trạch đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, quá trình xây dựng NTM của xã đang gặp nhiều khó khăn. Đến nay, xã mới đạt 12/17 tiêu chí, 7 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, nghèo đa chiều.
 
Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch Cao Thế Vĩnh cho hay, trong những tiêu chí chưa đạt của xã thì tiêu chí giao thông và trường học hiện gặp nhiều khó khăn nhất. Xã có 4 trường nhưng chưa có trường nào đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1. Trong năm 2023, xã tiếp tục hoàn thành các công trình chuyển tiếp năm 2022 và các dự án đã được phê duyệt; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, phấn đấu để Trường tiểu học số 1 Xuân Trạch đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1.
 
Đối với tiêu chí giao thông, mặt bằng chung toàn xã cơ bản bảo đảm phương tiện đi lại, tuy nhiên hiện tại có 2 trục đường liên thôn, cầu cống xuống cấp chưa có nguồn để đầu tư. Mong muốn của xã là các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện để địa phương được tận dụng tài nguyên sẵn có thực hiện cứng hóa các trục đường ngõ xóm và đường nội đồng.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Bố Trạch, đến nay, huyện đã có 17/25 xã đạt chuẩn NTM. Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Công tác tuyên truyền vận động triển khai thường xuyên, nội dung phong phú, đa đạng.Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt. Nhờ đó, diện mạo nông thôn từng bước cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
Các trục đường xã Hải Phú (Bố Trạch) được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.
Các trục đường xã Hải Phú (Bố Trạch) được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Công tác chỉ đạo thực hiện chương trình của một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Việc quan tâm của một số phòng, ban chuyên môn cấp huyện còn hạn chế, thiếu sâu sát khi nắm bắt tình hình cơ sở.
 
Trong các nội dung xây dựng NTM, nhiều địa phương chỉ tập trung vào các tiêu chí cứng về cơ sở hạ tầng mà coi nhẹ các tiêu chí mềm, như: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, các tiêu chí liên quan đến văn hóa xã hội, môi trường, dẫn đến các tiêu chí trên ít chuyển biến.
 
Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện chương trình NTM còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa huy động được sức dân vào cuộc, do đó một số tiêu chí không cần vốn để đầu tư nhưng kết quả thực hiện lại còn thấp.
 
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện Bố Trạch đạt 374 tiêu chí; bình quân đạt 14,96 tiêu chí/xã; tăng 4 tiêu chí so với năm 2022. Số xã đạt chuẩn NTM là 17 xã. Kế hoạch năm 2023, xã Hải Phú và xã Xuân Trạch phấn đấu về đích NTM, xã Bắc Trạch phấn đấu về đích NTM nâng cao.

Các xã được lựa chọn xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025 đều là các xã có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn hơn những xã đã thực hiện về đích NTM các giai đoạn trước, trong khi chương trình áp dụng bộ tiêu chí mới có nhiều sự thay đổi lớn về nội hàm các chỉ tiêu đánh giá và mức độ đạt chuẩn cao hơn, số lượng chỉ tiêu đánh giá nhiều hơn so với giai đoạn 2016-2020. Nguồn kinh phí được hỗ trợ để thực hiện chương trình NTM từ Trung ương, tỉnh còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện thực tế của các địa phương...

Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Văn Thủy cho biết, để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chương trình. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chương trình; đặc biệt là hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
 
Huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc triển khai thực hiện chương trình, nhất là việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM. Các phòng, ban theo nhiệm vụ đã được phân công tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các xã chỉ đạo điểm và các xã bị sụt tiêu chí liên quan đơn vị mình phụ trách. Ưu tiên phê duyệt các thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra…
Lê Mai

tin liên quan

Giảm thuế bảo vệ môi trường hơn 258 tỷ đồng

(QBĐT) - 6 tháng đầu năm 2023, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn với số tiền hơn 258,7 tỷ đồng.

Khởi nghiệp với... dúi

(QBĐT) - Là một thanh niên trẻ, ấp ủ trong mình hoài bão làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Phạm Hùng Nhật, ở thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) trở thành người tiên phong đưa con dúi về nuôi tại địa phương.

"Trẻ hóa" nhân lực hợp tác xã

(QBĐT) - Từ sau khi triển khai Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, các HTX trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển đáng kể cả về chất và lượng. Đặc biệt, với việc thu hút lực lượng lao động trẻ có trình độ gắn bó lâu dài sẽ tạo ra luồng gió mới cho khu vực kinh tế tập thể, HTX…