73 dự án đoạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

  • 14:54 | Thứ Bảy, 16/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 15-1, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021. Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn trao giải nhất cho các nhóm tác giả.
Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn trao giải nhất cho các nhóm tác giả.
Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 có 116 dự án của học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi chấm vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn được 80 dự án của 153 học sinh thuộc 51 đơn vị tham gia dự thi tại khu vực trưng bày. Trong đó, có 27 dự án cấp THCS và 53 dự án cấp THPT.
 
Trên cơ sở xem xét quá trình vận hành và trình bày ý tưởng của mỗi dự án, Ban giám khảo cuộc thi đã chọn 73 dự án để xét giải. Trong đó, có 2 dự án xuất sắc đoạt 2 giải nhất, 13 dự án đoạt giải nhì, 30 dự án đoạt giải ba và 28 dự án đoạt giải tư. 
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các nhóm tác giả.
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các nhóm tác giả.
Hai dự án đoạt giải nhất là dự án “Giải pháp sử dụng bình nước năng lượng mặt trời ở những vùng thời tiết không ổn định” của nhóm học sinh  Đinh Thị Kim Oanh và Cao Hùng Cường (Trường THCS & THPT Trung Hóa, Minh Hóa) và dự án “Thiết bị cảnh báo mực nước thông minh” của nhóm học sinh Đào Hoàng Quỳnh Như và Nguyễn Khánh Trang (Trường THCS Quy Đạt, Minh Hóa) được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình lựa chọn, tiếp tục hoàn thiện tham gia cuôc thi cấp quốc gia.
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các nhóm tác giả.
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các nhóm tác giả.
Sự thành công của cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học Quảng Bình năm học 2020- 2021 đã góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc trung học.
 
Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chuyển quá trình chú trọng trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đây là lần thứ 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức cuộc thi này. 
 
A.T